Tin tức

Lâm Đồng: Điều tra, truy tìm thủ phạm 'hạ độc' rừng thông để chiếm đất

(VOVTV) - Ngày 10/11, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm hủy hoại rừng thông 3 lá dưới chân núi Voi để chiếm đất.

Tác giả Quang Sáng / VOV TPHCM
10/11/2021 16:53

Khu vực rừng thông 3 lá bị kẻ gian tàn phá có vị trí dưới chân núi Voi, thuộc tiểu khu 268, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, gần đường Cao tốc Liên Khương - Prenn Đà Lạt. Theo ghi nhận ban đầu, có tất cả gần 70 cây thông 3 lá đường kính lớn đang trong giai đoạn vàng lá, héo khô và chết đứng do bị kẻ gian ken gốc, đổ thuốc độc.

Lâm Đồng điều tra, truy tìm thủ phạm 'hạ độc' rừng thông để chiếm đất - Ảnh 1.

Rừng thông 3 lá bị hủy hoại đang trong tình trạng chết đứng

Lâm Đồng điều tra, truy tìm thủ phạm 'hạ độc' rừng thông để chiếm đất - Ảnh 2.

Kẻ gian vạc gốc, ken cây và đổ thuốc độc cho cây chết dần nên rất khó phát hiện

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng, ước tính tổng lượng gỗ bị thiệt hại khoảng 31m3. Ngay khi phát hiện vụ việc vào đầu tháng 9/2021, Ban lâm nghiệp xã Hiệp An, kiểm lâm phụ trách địa bàn và hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm... nhưng đến nay vẫn chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Lâm Đồng điều tra, truy tìm thủ phạm 'hạ độc' rừng thông để chiếm đất - Ảnh 3.

Khu vực này được giới bất động sản quan tâm vì view đẹp

Qua tìm hiểu, khu vực rừng thông bị hạ độc nằm ở vị trí đắc địa, được giới kinh doanh bất động sản tìm mua với giá rất cao, giao động từ 1,5 tỷ đến 4 tỷ đồng/1.000m2.

Liên quan đến vụ hủy hoại rừng để chiếm đất, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Trọng khẳng định huyện đã có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Đức Trọng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn