Tin tức

Lại lật tàu hỏa thảm khốc tại Ai Cập, ít nhất 11 người thiệt mạng

(VOVTV) - Ngày 18/4, Ai Cập lại chứng kiến thêm một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc khi một đoàn tàu trật bánh khỏi đường ray và lật nhào khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
19/04/2021 07:31

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã lập tức ra lệnh điều tra vụ tai nạn đường sắt thảm khốc này. Theo Cơ quan Đường sắt Quốc gia Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1 giờ 54 chiều (giờ địa phương) khi tàu hỏa du lịch mang số hiệu 949 đang di chuyển theo chiều từ Cairo đến Mansoura thì gặp phải sự cố ở khu vực gần nhà ga thuộc tỉnh Qalyubia khiến tàu bị trật bánh khỏi đường ray và lật nhào. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương.

Lại lật tàu hỏa thảm khốc tại Ai Cập, ít nhất 11 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật tàu hỏa. Ảnh: Reuters

Chính quyền đã huy động 58 xe cấp cứu tới hiện trường để đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần nhất. Cơ quan Y tế Ai Cập khẳng định tất cả những người bị thương đều sẽ nhận được sự điều trị và chăm sóc y tế cần thiết tại các bệnh viện, đồng thời thông báo tất cả các bệnh viện ở tỉnh Qalyubia đã được cảnh báo ở mức độ chuẩn bị sẵn sàng cao nhất để điều trị cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ai Cập, Trung tướng Kamel Al-Wazir, đã khẩn trương đến địa điểm xảy ra tai nạn để kiểm tra công tác cứu nạn. Ông cũng chỉ đạo thành lập một ủy ban kỹ thuật để điều tra nguyên nhân khiến tàu hỏa bị trật bánh dẫn đến tai nạn, đồng thời khẳng định sẽ làm rõ những người phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này.

Hiện lái tàu cùng 8 nhân viên đường sắt khác đã bị giới chức an ninh Ai Cập tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ tại nạn.

Người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải cho biết thêm, hệ thống đường sắt của Ai Cập đang đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho khoảng 1 triệu hành khách mỗi ngày và chính quyền đang nỗ lực để cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt cho người dân. 

Lại lật tàu hỏa thảm khốc tại Ai Cập, ít nhất 11 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Người dân hiếu kỳ đổ xô đến hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Đây là vụ tai nạn đường sắt mới nhất xảy ra tại quốc gia Bắc Phi này trong thời gian gần đây. Tháng trước, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khác đã xảy ra tại tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. 

Ai Cập có một trong những quốc gia có mạng lưới đường sắt lâu đời và lớn nhất trong khu vực. Nước này cũng thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn tàu hỏa gây thương vong. Năm 2002, một vụ tai nạn đường sắt ở phía Nam thủ đô Cairo đã làm chết 373 người./.

Ý kiến của bạn