Tin tức

Lai Châu: Sạt lở gần 1.000m3 đất đá gây ách tắc giao thông

(VOVTV) - Hàng trăm mét khối đất, đá từ ta luy dương sạt trượt xuống tỉnh lộ 128 sáng sớm ngày 10/6, gây ách tắc giao thông tạm thời giữa huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu với quốc lộ 12 trong nhiều giờ.

Tác giả Khắc Kiên / VOV Tây Bắc
10/06/2021 10:32

Từ đêm 9/6 đến sáng 10/6, tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa to kéo dài làm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 10/6, tại km 17+300 và km 10+100, tỉnh lộ 128 thuộc xã Làng Mô, huyện biên giới Sìn Hồ xuất hiện sạt lở, với khối lượng đất, đá gần 1.000m3, gây chia cắt giao thông tạm thời giữa huyện với quốc lộ 12.

1623292204034.jpg

Các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 128 trong sáng 10/6 có khối lượng gần 1.000m3 đất, đá và là lần thứ 10 xuất hiện kể từ đầu mùa mưa

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, công nhân đơn vị quản lý tuyến đường đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và huy động phương tiện máy móc tập trung khắc phục. Đến 9 giờ sáng cùng ngày các điểm sạt lở đã cơ bản được khắc phục tạm để đảm bảo giao thông. Dự kiến trong khoảng 2 ngày mới có thể khắc phục hoàn toàn điểm sạt lở này.

Hiện giao thông trên tỉnh lộ 128 đã được khắc phục tạm.jpg

Hiện giao thông trên tỉnh lộ 128 đã được khắc phục tạm thời

Ông Trần Đức Nguyên, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 389, đơn vị quản lý tuyến đường cho biết, đây là lần thứ 10 xuất hiện sạt trượt bùn, đất tại km 17+300 kể từ đầu mùa mưa đến nay. Để đảm bảo giao thông trên tuyến, hiện đơn vị đã huy động nhân lực và phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng trực khi sự cố xảy ra.

Ý kiến của bạn