Thể thao

Kỷ lục môn bơi Olympic bị phá vỡ 3 lần trong 7 phút

(VOVTV) - Đường đua xanh Olympic Tokyo 2020 trong ngày 25/7 liên tiếp dậy sóng khi chứng kiến 3 kỷ lục liên tiếp được thiết lập ở vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ.

Tác giả Ngô Đức / VOV2
26/07/2021 09:14

Kỷ lục Olympic ở cự ly này từng thuộc về VĐV người Australia Seebohm Emily với thời gian 58 giây 23, thiết lập ở London 2012. Nhưng đến Olympic Tokyo 2020, liên tiếp những cột mốc mới được thiết lập ngay ở vòng loại.

VĐV người Canada Masse Kylie, nhà vô địch thế giới vào năm 2017 và 2019, là người đầu tiên phá kỷ lục khi cán đích với thời gian 58 giây 17 ở lượt bơi thứ 4.

Kỷ lục môn bơi Olympic bị phá vỡ 3 lần trong 7 phút - Ảnh 1.

Kaylee McKeown thiết lập kỷ lục Olympic và thế giới ở vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, kỷ lục này chỉ tồn tại đúng 3 phút, sau khi Regan Smith của Mỹ về nhất ở lượt bơi thứ 5 với thông số 57 giây 96. Kịch tính được đẩy lên cao hơn khi Kaylee McKeown của Australia lại thiết lập kỷ lục mới với thành tích 57 giây 88 ở lượt bơi thứ 6.

Ngay vòng loại nội dung đầu tiên của môn bơi, người hâm mộ đã mãn nhãn với màn so tài của các nữ VĐV. Ba kỷ lục bị phá vỡ chỉ trong vòng 7 phút đã vẽ ra một cuộc ganh đua quyết liệt ở chung kết.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn