Tin tức

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng

(VOVTV) - Ngày 27/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Quan - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
27/02/2023 14:33

Trước đó, ngày 24/2, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để triển khai một số nội dung theo quy chế làm việc. Kỳ họp do ông Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ.

Kỷ luật cảnh cáo Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Ông Phạm Thanh Quan bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Thanh Quan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng. Theo đó, qua quá trình kiểm điểm cán bộ đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhận thấy ông Phạm Thanh Quan xây dựng nhà ở vi phạm Luật Xây dựng và chuyển quyền sử dụng đất vi phạm Luật Quản lý thuế.

Những sai phạm này của ông Phạm Thanh Quan đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Quan.

Ý kiến của bạn