Thời sự

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10

(VOVTV) - Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào ngày 20/10/2022, dự kiến bế mạc vào ngày 15/11/2022 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tác giả Thu Hương - Chí Phương / VOVTV
17/10/2022 19:58

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét 14 dự án luật, thông qua 07 dự án luật, 03 dự thảo Nghị quyết. Đây là thông tin được đưa ta tại buổi họp báo về Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều nay tại toà nhà Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại họp báo xung quanh vấn đề bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, việc bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT tại kỳ họp này là theo nguyện vọng cá nhân và theo sự phân công của các cấp có thẩm quyền, việc bãi nhiệm sẽ diễn ra theo đúng quy trình pháp luật.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10

Làm rõ nội dung các phóng viên quan tâm xoay quanh vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu và tình trạng hàng loạt các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa thời gian qua, ông Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề thuộc điều hành giá bán lẻ xăng dầu của Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính... trong đó nguyên nhân giá xăng dầu biến động lớn do chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chưa phù hợp với biến động  giá xăng thế giới. Quốc hội cũng đã yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng lại giá xăng dầu một cách hợp lý hơn.

Cũng tại họp báo, Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội Nguyễn Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn; Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Phương Thuỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cũng đã trả lời một số nội dung mà báo chí quan tâm về dự án Luật đất đai, cải cách tiền lương, hoạt động của thị trường chứng khoán...

Ý kiến của bạn