Tin tức

Kon Tum: Phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép

(VOVTV) - Ngày 6/4, tổ tuần tra bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Kon Tum phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Tác giả Khoa Điềm / VOV Tây Nguyên
06/04/2021 21:39

Hai người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam đều là nam giới, bị lực lượng Biên phòng Kon Tum phát hiện trong khoảng thời gian từ 12 giờ 35 phút đến 12 giờ 50 phút trưa ngày 6/4.

Địa điểm phát hiện tại khu vực mốc 791 biên giới Việt Nam - Lào cách đường biên giới khoảng 300m về phía Việt Nam. Khu vực này thuộc thôn Lệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Người nhập cảnh trái phép bị phát hiện trước là Lăng Văn Nghiệp, 29 tuổi, dân tộc Nùng quê tỉnh Lạng Sơn, hộ khẩu thường trú tại thôn Lệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi. Người thứ hai là A Công, dân tộc Xơ Đăng, 32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Bun Ngai, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi.

Hai nguoi nhap canh trai phep bi luc luong Bien phong phat hien.jpg

Hai người nhập cảnh trái phép bị lực lượng Biên phòng Kon Tum phát hiện

Sau khi tiến hành lấy lời khai 2 người nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y xác định 2 người này có hành vi vi phạm "Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho việc qua lại của cư dân biên giới".

Căn cứ hành vi vi phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 5 triệu đồng, đồng thời tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế và bàn giao 2 người này cho chính quyền địa phương nơi cư trú để thực hiện biện pháp quản lý cũng như cách ly phòng dịch COVID-19.

Ý kiến của bạn