Thể thao

Klopp không trách Solskjaer cố tình thua, chúc mừng Man City vô địch

(VOVTV) - HLV Jurgen Klopp bảo vệ quyết định lựa chọn nhân sự của Ole Gunnar Solskjaer ở trận thua của Man United trước Leicester đêm qua, khiến khoảng cách giữa Liverpool với top 4 bị nới rộng và làm hẹp đi cơ hội dự Champions League mùa tới của The Reds.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
13/05/2021 05:53

United đã nhận thất bại 1-2 trên sân nhà vào đêm qua, sau khi HLV Solskjaer thay đổi tới 10 vị trí so với trận thắng Aston Villa hôm Chủ nhật. Kết quả này giúp Man City truất ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool sớm 3 vòng đấu, đồng thời nới rộng khoảng cách điểm số giữa top 4 và Liverpool lên thành 7 điểm (Liverpool còn 1 trận chưa đấu so với Chelsea và 2 trận so với Leicester).

Tệ hơn, United của Solskjaer dự kiến sẽ tung toàn lực tiếp đón Liverpool trên sân Old Trafford vào rạng sáng thứ Sáu tới. Nếu thua trận hoặc thậm chí hoà, Liverpool coi như chấm dứt hy vọng dự Champions League mùa sau.

Klopp không trách Solskjaer cố tình thua, chúc mừng Man City vô địch - Ảnh 1.

HLV Jurgen Klopp. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn về những quyết định nhân sự của Solskjaer khiến Liverpool gặp bất lợi đủ đường, Klopp nhận xét: "Tôi lường trước điều đó rồi. Tôi đã biết cậu ấy sẽ thay đổi nhân sự. Tôi đã nói 500 lần rồi, với những gì đã xảy ra, cuộc biểu tình ở Manchester ấy, mà bắt họ đá Chủ nhật - thứ Ba - thứ Năm thì đúng là tội ác. Là thế đó".

"Đó không phải là lỗi của Ole Gunnar Solskjaer hay các cầu thủ. Vì vậy câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình là: Nếu là tôi, tôi có làm thế không? Có, tôi phải làm thế. Không thể khác".

"Chúng ta đang ở cuối mùa giải rồi. United đã lọt vào chung kết Europa League, đồng nghĩa sẽ có nhiều trận đấu phải chơi, và bạn bị phân lịch đá Chủ nhật - thứ Ba - thứ Năm. Điều đó là không thể".

"Cuối tuần này họ lại được nghỉ đá. Tôi không phải người làm lịch, nhưng nếu tôi phải tính toán cho nó, sẽ không có chuyện đá 2 trận vào thứ Ba và thứ Năm. Giải thích của Premier League là không đội nào đáng bị ảnh hưởng bởi tai nạn ở Manchester. Để tôi nói nhé, họ đã xử lý không tốt, bởi cả West Ham và Liverpool đều đã bị ảnh hưởng rồi đấy!".

"Nếu chúng tôi không thể dự Champions League, đó không phải lỗi của Solskjaer hay Premier League, đó là lỗi của chúng tôi. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, tôi nghĩ ban tổ chức có thể làm tốt hơn".

Tiếp đó, Klopp không quên gửi lời chúc mừng tới nhà tân vô địch Man City: "Một chiến tích vĩ đại, xin chúc mừng họ. Tôi đã nhắn tin cho Pep (Guardiola) tối qua, và cả Ilkay (Gundogan - học trò cũ của Klopp ở Dortmund - PV). Họ đã làm rất tốt".

"Một năm thực sự khó khăn cho toàn thể thế giới bóng đá, và những gì họ giành được thật đặc biệt. Họ cũng đã có 5 danh hiệu Premier League trong 10 năm qua. Luôn như vậy đấy. Sự kết hợp giữa tài chính và kiến thức bóng đá sẽ tạo nên những điều đặc biệt. City có một lực lượng không tưởng, và HLV giỏi nhất thế giới, đó là một sự kết hợp hoàn hảo!".

Ý kiến của bạn