Tin tức

Kịp thời cứu sống 9 ngư dân Lý Sơn bị chìm tàu

(VOVTV) - Đến trưa 23/2, tất cả 9 ngư dân huyện đảo Lý Sơn bị chìm tàu trên vùng biển Lý Sơn đã được cứu sống và đang trên đường vào bờ.

Tác giả Vinh Thông / VOV miền Trung
23/02/2022 14:26

Trước đó, khoảng 5h sáng 23/2, tàu cá QNg 96237TS cùng 9 ngư dân do ông Mai Văn Lý (47 tuổi) ở An Hải, huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng đi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa đang trên đường vào bờ thì bị nạn ở khu vực phía Nam, cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý.

Nhận được tin báo, tàu Cảnh sát biển 4032 - Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kịp thời ứng phó. Do thời tiết khu vực vùng biển Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng to nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. 

Kịp thời cứu sống 9 ngư dân Lý Sơn bị chìm tàu - Ảnh 2.

Tàu Cảnh sát biển 4032 - Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kịp thời có mặt cứu sống các ngư dân

Đến 7h sáng, tàu Cảnh sát biển 4032 mới tiếp cận được khu vực tàu cá QNg 96237TS bị nạn nhưng con tàu đã bị phá nước chìm, toàn bộ 9 ngư dân bị trôi dạt trên biển. 5 ngư dân đã được tàu cá QNg 96093 của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh ở An Hải, Lý Sơn cứu vớt, chuyển giao cho tàu Cảnh sát biển. Khoảng 10h30, tàu Cảnh sát biển CSB 4032 đã tìm thấy và cứu 4 ngư dân còn lại. 

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Lực lượng Cảnh sát biển kịp thời ra ứng cứu. Lức đầu cứu được 5 người, sau khi mở rộng địa bàn tìm kiếm thì cứu vớt được thêm 4 người nữa. Trên tàu 9 ngư dân đều được cứu sống. Hiện, tàu Cảnh sát biển đang chăm sóc sức khoẻ cho 9 ngư dân và đưa vào bờ”.

Ý kiến của bạn