Tin tức

Kinh tế đình trệ và lạm phát tiếp tục tăng cao tại Pháp

(VOVTV) - Tỷ lệ lạm phát tại Pháp sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới và tăng 5,4% vào tháng 6/2022 nếu so với thời điểm cách đây một năm.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
11/05/2022 07:38

Trong khi đó, nền kinh tế Pháp tăng trưởng bằng 0 trong quý 1 và dự báo chỉ đạt 0,25% trong quý 2/2022. Đây là các con số đáng chú trong báo cáo mới của Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (Insee) trước tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo dự báo của Viện Insee, tỷ lệ lạm phát tại Pháp so với cùng kỳ 2021 sẽ tăng hơn 5% trong tháng 5/2022 và 5,4% vào tháng 6/2022. Mức lạm phát tại Pháp thậm chí đã có thể tăng cao hơn 7% nếu chính phủ Pháp không áp dụng các chính sách như hạn chế trần tăng giá điện ở mức 4%, “đóng băng” giá khí đốt trong năm 2022 và đưa ra hỗ trợ 15 xen cho mỗi lít nhiên liệu cho đến hết tháng 7/2022.

Kinh tế đình trệ và lạm phát tiếp tục tăng cao tại Pháp - Ảnh 1.

Lạm phát tại Pháp đang tăng cao. Ảnh: L'Express

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lạm phát tăng cao là do tác động của các biện pháp trừng phạt giữa Nga và phương Tây. Giá năng lượng và thực phẩm được dự báo tiếp tục leo thang, lần lượt tăng 26% và 6,3% trong tháng 6. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 24%, nông nghiệp tăng 27%, trong đó đặc biệt là chi phí sản xuất ngũ cốc có thể tăng đến 70%.

Tỷ lệ lạm phát tăng cao khiến niềm tin của các hộ gia đình và sức mua tại Pháp tiếp tục bị ảnh hưởng, mất thêm 0,5 điểm sau khi đã giảm xuống còn 1,5 điểm trong quý 1/2022.

Viện Insee cũng cho biết, sau tăng trưởng bằng 0 trong quý 1, kinh tế Pháp dự báo chỉ tăng nhẹ 0,25% trong quý 2/2022 do chịu tác động bối cảnh quốc tế, nhất là từ cuộc xung đột Nga - Ukraine và các nỗ lực chống dịch Covid-19 khiến kinh tế đình trệ tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Julien Pouget, Trưởng Bộ phận nghiên cứu kinh tế của Viện Insee, đã loại trừ khả năng kinh tế Pháp rơi vào trạng thái đình trệ giống như cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970 khi nền kinh tế vẫn hoạt động tăng trưởng dù thấp. Về dài hạn, tăng trưởng kinh tế Pháp trong năm 2022 được dự báo chỉ đạt 2,6%, giảm so với mức 3,4% đưa ra đầu năm.

Ý kiến của bạn