Thể thao

Kình ngư Nam Phi phá kỷ lục thế giới ở Olympic 2020

Tatjana Schoenmaker có ngày thi đấu thăng hoa khi giành huy chương vàng (HCV) trên đường đua 200m bơi ếch nữ.

30/07/2021 10:28

Theo kết quả được ban tổ chức Olympic 2020 công bố sáng 30/7, Schoenmaker giành chiến thắng với thành tích 2 phút 18 giây 95. Kết quả này giúp VĐV người Nam Phi phá kỷ lục thế giới.

Kỷ lục cũ thuộc về Rikke Moller Pedersen. Kình ngư người Đan Mạch có được tấm HCV ở giải vô địch thế giới năm 2013, với thành tích 2 phút 19 giây 11.

Kình ngư Nam Phi phá kỷ lục thế giới ở Olympic 2020 - Ảnh 1.

Schoenmaker rất bất ngờ với thành tích của mình. Ảnh: Getty Images

Kình ngư 24 tuổi mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Nam Phi ở Olympic 2020. Trước đó, ở nội dung 100m bơi ếch nữ, Schoenmaker giành được huy chương bạc (HCB). Tính đến 9h00 ngày 30/7 (giờ Hà Nội), Đoàn Nam Phi giành được 1 HCV, 2 HCB ở Thế vận hội Tokyo.

Xếp sau Schoenmaker ở nội dung 200m bơi ếch nữ là các VĐV người Mỹ Lilly King (2 phút 19 giây 92) và Annie Lazor (2 phút 20 giây 84).

Schoenmaker không phải cái tên quá xa lạ với người hâm mộ môn bơi trên thế giới. Năm 2018, ở tuổi 21, cô giành 2 HCV ở nội dung 100m và 200m bơi ếch nữ ở Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung.

Một năm sau, kình ngư người Nam Phi tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình 2 HCV ở Đại hội Thể thao Sinh viên thế giới. Tại giải vô địch thế giới cũng trong năm 2019, Schoenmaker giành được HCB ở nội dung 200m bơi ếch nữ.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn