Tin tức

Kiên Giang: Bắt quả tang đối tượng thuê xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu

(VOVTV) - Chiều ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Dũng Tiến về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Tác giả Văn Vũ / CA Kiên Giang
13/01/2021 17:44

Để kiếm tiền chi tiêu trong dịp Tết, đối tượng Trần Dũng Tiến, sinh năm 1983, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (hiện đang tạm trú tại phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) đã thuê xe ô tô 7 chỗ để vận chuyển thuốc lá lậu đem về bán lẻ cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Nhưng vừa đi chuyến đầu tiên thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Vào khoảng 0 giờ 15 phút sáng nay ngày 13/1, Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã phối họp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã bắt quả tang Tiến đang lái ô tô trên tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn thuộc ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành) để vận chuyển hàng cấm.

Kiên Giang: Bắt quả tang đối tượng thuê xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu - Ảnh 1.

Tạm giữ 4.500 bao thuốc lá lậu

Tang vật thu giữ trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 68A-10908 gồm 4.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet và Ram.

Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận, do thời gian gần đây tình hình thuốc lá nhập lậu vào địa bàn tỉnh Kiên Giang khan hiếm, do lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát tuyến biên giới để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phòng chống buôn lậu.

Kiên Giang: Bắt quả tang đối tượng thuê xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu - Ảnh 2.

Dũng tại cơ quan công an

Nếu vận chuyển thuốc lá lậu trót loạt về bán lẻ cho các tiệm tạp hóa sẽ có giá cao, kiếm lời nhiều. Do đó, vào ngày 12/1, Tiến thuê xe ô tô từ Rạch Giá đến địa bàn tỉnh Tiền Giang gặp đầu nậu để lấy số thuốc lá lậu nói trên với giá 69 triệu đồng chở về Thành phố Rạch Giá.

Để tránh sự truy bắt của Công an, Tiến đợi đến đêm khuya mới chạy xe trên tuyến đường Lộ Tẻ – Rạch Sỏi (mới khánh thành vào chiều qua 12/1) để về nhà. Nhưng khi vừa đi đến đoạn giao nhau với tuyến tránh Rạch Giá thì bị Công an bắt quả tang. 



Ý kiến của bạn