Tin tức

Kiên Giang: 16 năm tù cho thanh niên đâm chết người vì chạy xe tốc độ cao

(VOVTV) - Đang ngồi chơi điện thoại, thấy 2 thanh niên chạy xe tốc độ cao qua lại nhiều lần, Tiến nhắc nhở làm xảy ra mâu thuẫn. Tiến dùng dao đâm chết 1 người rồi đến Công an đầu thú.

Tác giả Văn Vũ  -  
19/01/2021 08:46

Ngày 18.1.2021, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Danh Sơn Ngọc Tiến 16 năm tù về tội giết người đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 200 triệu đồng.

Kiên Giang – 16 năm tù cho thanh niên đâm chết người vì chạy xe tốc độ cao  - Ảnh 1.

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Danh Sơn Ngọc Tiến 16 năm tù về tội giết người

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, vào tối ngày 17/6/2020, Tiến đang ngồi chơi game bằng điện thoại trước nhà người quen ở ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) thì thấy Trần Thanh Danh (SN 1997) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995) cùng ngụ tại huyện Giang Thành, mỗi người chạy một xe máy qua lại nhiều lần với tốc độ cao.

Tiến bực mình nên khi thấy Danh và Hiệp chạy xe chậm lại thì Tiến mở miệng nhắc nhở với lời nói có phần khiếm nhã nhưng Danh và Hiệp không trả lời. 

Lúc này Tiến nhìn thấy Danh và Hiệp đang đứng nói chuyện với nhau nên Tiến cho rằng 2 người này sẽ quay lại đánh mình nên Tiến đi về nhà (nơi tạm trú), ở gần đó, lấy một cây dao (loại dao Thái Lan) rồi trở ra (giấu dưới gốc cây) thủ sẵn. 

Một lúc sau, Danh và Hiệp quay lại hỏi Tiến vì sao lúc trước chửi mình thì hai bên xảy ra cự cãi. Danh dùng tay đánh vào mặt Tiến, do đã chủ động từ trước nên Tiến lấy cây dao để sẵn dưới gốc cây đâm vào bụng làm Danh bị lòi ruột ra ngoài. 

Thấy Danh bị đâm, Hiệp nhảy vào dùng tay xiết cổ Tiến kéo ra, nhưng Danh tiếp tục xông lại, bị Tiến tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người làm Danh bị thương tích nặng. 

Chưa dừng lại, Tiến tiếp tục chạy vào nhà lấy 2 cây dao khác ra định chém Hiệp nhưng không thành. Ngay sau đó, Danh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong Tiến đến Công an đầu thú và bị bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

Ý kiến của bạn