Lăng kính

Kiếm tiền hay là đang tự đốt tiền thời khó?

Khi biết một người bà con tham gia đầu tư ngoại hối (forex), mà nguồn tiền do chồng đang đi lao động ở nước ngoài gửi về, tôi có hỏi những kiến thức cơ bản về đầu tư, kết quả là chị không hề biết.

29/06/2021 09:39

Thậm chí, chị còn nhầm lẫn các khái niệm với nhau, cho rằng việc này tương tự với ủy thác đầu tư chứng khoán trong nước, không hề biết rằng, chúng hoàn toàn bất hợp pháp ở Việt Nam.

Điều đáng nói là những kênh đầu tư này, hoặc được chào mời qua điện thoại, mạng xã hội, hoặc được "rỉ tai" từ những người quen biết, mà kỳ lạ thay thường được dặn dò kỹ lưỡng: "đừng nói với ai" (?!). Thế rồi khi tiền mất tật mang, nạn nhân cũng không biết phải kêu cứu ở đâu và lấy gì làm bằng chứng.

Mới đây, Công an Hải Phòng vừa triệt phá sàn Hitoption lôi kéo rất nhiều người đầu tư ở nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc với số tiền được cho biết là "rất lớn".

Kiếm tiền hay là đang tự đốt tiền thời khó? - Ảnh 1.

Hitoption sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của "chủ sàn".

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu).

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.

Có thể thấy rõ những hình thức "lùa gà" quá quen thuộc của "đa cấp lừa đảo", nhưng vẫn cuốn theo rất nhiều nạn nhân nhờ hứa hẹn về lãi suất, rằng "kiếm tiền một cách dễ dàng", "tiền phải đẻ ra tiền" mà không tốn mồ hôi công sức.

Khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra 611 tỷ đồng là những con số được phía Công an Hải Phòng trích xuất thông qua 16 sàn giao dịch điện tử khác liên quan đến những đối tượng trên.

Trước đó, vào tháng 5, Công an Hà Nội cũng triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối trên.

Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia sàn giao dịch forex.

Choáng thật!

Trên mạng xã hội hiện vẫn còn nhiều hội nhóm đầu tư với những cái tên mỹ miều: "Cộng đồng Busstrade Việt Nam - Kiếm tiền triệu mỗi ngày" với 7.700 thành viên, "Coolcat Việt Nam - Đầu tư an toàn" với 14.200 thành viên, "Dogecoin Việt Nam" với 4.800 thành viên…

Có thể đâu đó sẽ có người đang "cười vào mũi" tôi rằng, không chịu rủi ro thì làm sao kiếm được lợi nhuận lớn. Đúng vậy, tiền trong túi ai chỉ người đó mới có trách nhiệm cao nhất để đầu tư hay "tiêu sản", song kỹ năng rất quan trọng trong đầu tư là "quản trị rủi ro".

Và đã đầu tư cần có kiến thức và hợp pháp, còn nếu không có kiến thức thì cũng chỉ là "cá độ", "cờ bạc" mà thôi.

Đã ai giàu lên từ cá độ và cờ bạc? Hay chỉ có những gia đình tan nát, những bi kịch trả giá bằng mạng sống… - những sai lầm không chỉ có mất tiền và rất nhiều tiền mà thôi.

Dẫu biết Covid-19 đang thu hẹp cơ hội làm ăn của tất cả chúng ta, song cũng đừng quá nôn nóng kiếm tiền để rồi mất hết tích lũy vào tay những kẻ lừa đảo và cơ hội. Đâu ai dám "kề dao vào cổ" bắt ta phải đốt tiền mình?!

Ý kiến của bạn