Tin tức

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan

(VOVTV) - Trong khuôn viên rộng 6.400m2 của Trung tâm hữu nghị Thái Lan - Việt Nam ở tỉnh Phichit, Thái Lan, Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi Kiều bào thường xuyên ghé thăm tỏ lòng yêu kính Bác Hồ.

Tác giả PV / VOV Bangkok
19/05/2022 09:03

Đây cũng là công trình minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp và là cơ sở tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2013, khánh thành vào năm 2018, Bảo tàng Hồ Chí Minh có vị trí tại Bản Đông, xã Pamakab, tỉnh Phichit, cách Thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 350km về phía Bắc.

Đây là di tích lịch sử thứ ba về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, sau các tỉnh Udon Thani và Nakhon Phanom.

Ông Somphon Leck Uthaiphanit – Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, đây là một công trình đặc biệt, được ra đời từ ý tưởng và sự đầu tư của chính quyền Thái Lan.

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 1.

Các cô Phan Thị Thoa ở tỉnh Udon Thani (áo dài xanh) và cô Pornphen Phephuon (áo dài tím) ở tỉnh Phichit thuộc thế hệ người Thái gốc Việt thứ 2, thứ 3

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 2.

Kiều bào ghé thăm và chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Bảo tàng

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 3.

Cô Phan Thị Hồng Loan được sinh ra trên đất Thái và đã theo gia đình hồi hương về Việt Nam

Việt kiều Thái Lan kính yêu Bác Hồ

Trong giai đoạn hoạt động cách mạng ở Thái Lan từ năm 1928 - 1930, vào đầu tháng 7/1928, Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông, thuộc Phichit, miền Trung nước Xiêm (Thái Lan).

Tại nơi đây, Người đã vận động cộng đồng kiều bào tích cực học chữ Việt và Thái để xóa bỏ nạn mù chữ, đoàn kết hữu nghị với nhân dân địa phương, tôn trọng phong tục, tập quán và luật pháp sở tại, để người dân Thái hiểu và có cảm tình với cách mạng Việt Nam.

Tuy chỉ lưu lại Bản Đông trong thời gian ngắn, nhưng hình ảnh của Người đã để lại dấu ấn không phai mờ đối với người dân nơi đây.

Có mặt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, cô Phan Thị Thoa, một người Thái có quê gốc ở Sơn Tây, Hà Nội, chia sẻ: “Không những trong gia đình mà toàn bộ khối kiều bào tản cư sang đây mọi người đều biết Bác hoạt động như thế nào, vì nước vì dân như thế nào, nên Việt kiều gắn bó và nhớ thương Bác rất nhiều.”

Sinh ra trên đất Thái, cô Phan Thị Hồng Loan sau đó theo gia đình hồi hương về Việt Nam. Ghé thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Phichit nhân dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu, cô Loan không giấu nổi xúc động.

Thế hệ người Thái gốc Việt thứ 2, thứ 3 như cô Pornphen Phephuon ở tỉnh Phichit cũng không giấu niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người lãnh đạo tài ba của dân tộc Việt Nam: “Tôi là người Thái gốc Việt ở Ban Dong, Phichit. Do bận buôn bán ở tỉnh nên tôi không hay đến đây nhưng sẽ có mặt tại bảo tàng vào những dịp quan trọng. Tôi cũng cảm thấy tự hào lắm vì có địa điểm lịch sử này và có một người lãnh đạo đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 4.

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Lãnh đạo Tỉnh Phichit chụp ảnh trước Nhà sàn

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 5.

Đoàn Đại sứ quán dâng lễ trước Tượng Bác

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 6.

Đại sứ Phan Chí Thành chụp ảnh cùng Lãnh đạo Tỉnh Phichit trước cửa Bảo tàng

Hành trình theo dấu chân Bác Hồ

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2022), Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đã đến thăm tỉnh Phichit nơi có Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bản Đông thuộc tỉnh Phichit là địa điểm đầu tiên nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc với cái tên Thầu Chín đã dừng chân trong hành trình hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan năm 1928.

Đại sứ Phan Chí Thành chia sẻ: “Kỉ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch HCM, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Đảng ủy tại Thái Lan đã tổ chức hoạt động về nguồn cho tất cả cán bộ nhân viên của sứ quán tham gia hành trình theo dấu chân Bác về những địa chỉ đỏ, những nơi Bác Hồ đã từng hoạt động tại Thái Lan trong những năm 1928 -1930. Lần đầu tiên chúng tôi được đến thăm khu Bảo tàng Hồ Chí Minh tại bản Đông, hết sức xúc động được chứng kiến những kỉ niệm và hiện vật trưng bày tại đây, nói lên quãng thời gian hoạt động của Bác tại Phichit.”

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 7.

Một số hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 8.

Những câu chuyện về Bác Hồ tại Bảo tàng

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 9.

Các em thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu về lịch sử tại Bảo tàng

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 10.

Cô Phan Thị Thoa được sinh ra ở tỉnh biên giới Nỏng-khai của Thái Lan là một người con quê gốc Sơn Tây, Hà Nội

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 11.

Những câu chuyện về những người con yêu nước của Việt Nam

Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit – Thái Lan - Ảnh 12.

Các em thiếu nhi háo hức theo dõi những câu chuyện lịch sử về Bác Hồ tại Bảo tàng

Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bản Đông, Phichit, không chỉ là nơi mỗi người dân Thái Lan và Việt kiều xa quê ghé thăm để tỏ lòng kính trọng hay tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại mà vô cùng giản dị của dân tộc Việt Nam, mà còn là địa chỉ để nghiên cứu, tìm hiểu những tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam.

Ý kiến của bạn