Tin tức

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Hơn 30 cơn lốc xoáy đã được báo cáo trên khắp 6 tiểu bang ở Mỹ hôm 10-11/12, gây thiệt hại nặng nề và khoảng 100 người có thể đã thiệt mạng. Đây có thể là một trong những đợt lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

12/12/2021 11:22
Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 1.

Hàng loạt trận lốc xoáy và bão lớn đã càn quét 6 bang ở miền Trung nước Mỹ, bao gồm Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Tennessee và Mississippi đêm 10/12 và sáng 11/12 (giờ địa phương). Trong ảnh: Cây đổ ra đường trước ngôi nhà bị thiệt hại do lốc xoáy ở thành phố Mayfield, bang Kentucky. Ảnh: AP

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 2.

Các trận lốc xoáy gây ra thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi nhà đã bị hư hỏng và con số người thiệt mạng có thể lên tới hàng trăm. Trong ảnh: Một người dân ở Mayfield, bang Kentucky bước ra khỏi căn hộ đổ nát qua một bức tường đã sập. Ảnh: AP

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 3.

Kentucky là tiểu bang chịu thiệt hại nặng nề nhất khi đồng thời xuất hiện 4 lốc xoáy kèm một cơn bão lớn. Lốc xoáy đã phá hủy một nhà máy sản xuất nến ở trung tâm thành phố Mayfield. Khi vụ việc xảy ra, có khoảng 110 công nhân đang làm việc tại nhà máy. Thống đốc Andy Beshear cho biết vụ sập nhà máy đã trở thành sự kiện chết chóc nhất vì lốc xoáy trong lịch sử tiểu bang Kentucky. Ảnh: AP

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 4.

"Đây là một thảm kịch. Chúng tôi vẫn chưa biết bao nhiêu người đã chết, cũng như mức độ thiệt hại. Đây có thể là một trong những đợt lốc xoáy lớn nhất lịch sử của chúng ta", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 11/12. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ tại hiện trường một đoàn tàu bị trật bánh do lốc xoáy ở Earlington, Kentucky. Ảnh: Reuters

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 5.

Hơn 70 người được cho là đã thiệt mạng chỉ riêng ở bang Kentucky, nhiều người trong số họ là công nhân nhà máy sản xuất nến. Trong ảnh: Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp tìm kiếm nạn nhân và những gì còn sót lại của nhà máy sản xuất nến. Ảnh: AFP

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 6.

Hình ảnh vệ tinh trước và sau cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của lốc xoáy ở Mayfield, Kentucky ngày 11/12. Ảnh: CNBC

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 7.

Khung cảnh hoang tàn tại Kentucky sau những cơn lốc xoáy. Ảnh: Reuters

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 8.

Nhiều cơ sở hạ tầng ở các tiểu bang khác như Illinois, Arkansas cũng bị phá hủy trong các trận cuồng phong. Trong ảnh: Hiện trường một phần mái bị sập tại trung tâm phân phối của Công ty Amazon ở Edwardsville, bang Illinois. Ảnh: AFP

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 9.

Thiệt hại nghiêm trọng tại viện dưỡng lão Monette Manor ở Monette, bang Arkansas. Tại thành phố phía Đông Bắc Arkansas, ít nhất một người đã chết và 20 người bị thương sau khi một trận lốc xoáy càn quét qua viện dưỡng lão. Ảnh: USA Today

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 10.

Các quan chức Mayfield cho biết, các khu phố bị san phẳng, nhà cửa và công trình kiến trúc lịch sử bị phá hủy nặng nề, nhiều cây đổ sập và xe cộ bị lật khắp nơi. Nhiều công trình lịch sử như hội trường, nhà thờ, nhà hàng và tòa thị chính ở Mayfield, Kentucky đã biến thành đống đổ nát. Ảnh: Getty Images

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 11.

Một công trình bị phá hủy hoàn toàn ở Mayfield. Ảnh: AP

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 12.

Người dân ôm nhau động viên giữa khung cảnh hoang tàn ở trung tâm thành phố Mayfield. Ảnh: AP

Khung cảnh hoang tàn như 'ngày tận thế' sau thảm kịch lốc xoáy lớn nhất lịch sử nước Mỹ - Ảnh 13.

Một ngôi nhà thiệt hại nặng nề tại bang Tennessee. Ảnh: AP

Ý kiến của bạn