Tin tức

Khu Di sản Huế thu hút khách du Xuân những ngày đầu năm mới

(VOVTV) - Hôm nay 13/2, tức mồng 2 Tết Tân Sửu, tại Khu di sản Huế thu hút khá đông du khách đến tham quan, du Xuân.

Tác giả Lê Hiếu / VOV Miền Trung
13/02/2021 16:38

Tết năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tạm hoãn nhiều trò chơi cung đình như Bài vụ, đổ xăm hường, đầu hồ, đối thơ, trình diễn thư pháp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ... chỉ còn tái hiện Lễ Đổi gác phục vụ người dân và du khách. 

Khu Di sản Huế thu hút khách du Xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Người dân tham quan khu vực Đại Nội Huế

Khu Di sản Huế thu hút khách du Xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Tại Khu Di sản Huế ngày đầu năm mới

Khách chủ yếu là người dân địa phương, có mặt ở Đại Nội vui xuân đón Tết, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đeo khẩu trang… Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho khách trong nước đến tham quan các di tích cố đô Huế từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Khu Di sản Huế thu hút khách du Xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Tái hiện lễ đổi gác

Khu Di sản Huế thu hút khách du Xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Tái hiện lễ đổi gác tại Đại Nội Huế phục vụ du khách dịp Tết Tân Sửu

Tại công viên Lý Tự Trọng, nằm ở bờ Nam sông Hương, thành phố Huế được bố trí nhiều cụm tiểu cảnh với cây cảnh, hoa các loại tạo điểm nhấn "cánh đồng xuân" với lũy tre, đồng lúa; các thảm hoa nghệ thuật, bến nước, con đò tạo ra hình ảnh “bến xuân” xưa bên bờ sông Hương... thu hút đông đảo khách du Xuân, thưởng lãm trong những ngày Tết. 

Khu Di sản Huế thu hút khách du Xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 5.

Người dân và du khách tham quan Đại Nội Huế trong ngày mồng 2 Tết

Khu Di sản Huế thu hút khách du Xuân những ngày đầu năm mới - Ảnh 6.

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện Lễ đổi gác để phục vụ người dân và du khách

Bà Nguyễn Thị Hải Thương, ở thành phố Huế, tham quan khu vực Đại Nội Huế cho biết, ngoài việc du xuân và chụp ảnh để làm kỷ niệm, gia đình bà muốn các con biết tới các di tích của Huế để giáo dục cho thế hệ trẻ để gìn giữ truyền thống của cha ông mình.

Ý kiến của bạn