Xã hội

Khu công nghiệp Thái Hà tạo động lực cho huyện Lý Nhân phát triển

(VOVTV) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Thái Hà được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt giai đoạn I đã tạo động lực cho huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phát triển kinh tế trong thời điểm mới. Dự án cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho người lao động ở địa phương và vùng lân cận.

Tác giả Trọng Hiếu / VOVTV
26/03/2021 10:19

Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Thành Thăng, cho biết: "KCN Thái Hà giai đoạn I hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ là điểm nhấn thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu tư phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nguồn thu ngân sách của địa phương cũng sẽ được tăng lên.

KCN Thái Hà tạo diện mạo mới cho những vùng đất nông nghiệp của huyện trở thành vùng sản xuất công nghiệp, thu hút nguồn lao động dôi dư tại địa phương. Một bộ phận người dân sẽ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang làm công nhân, nhiều lao động có thể làm việc ngay tại địa phương mà không phải đi làm ăn xa nữa.

Khu công nghiệp Thái Hà tạo động lực cho huyện Lý Nhân phát triển - Ảnh 1.

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động

Khu công nghiệp hoạt động cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các dịch vụ kinh doanh thương mại tại địa phương, khi đó người dân có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế nâng cao đời sống, thu nhập bình quân đầu người từ thu nhập thấp sẽ được nâng lên mức thu nhập khá trở lên".

Theo Quyết định số 1643/QĐ-TTg, ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thái Hà giai đoạn I thuộc địa bàn xã Bắc Lý, Chân Lý và Trần Hưng Đạo, với 798 hộ gia đình, cá nhân và các đơn vị tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó, 779 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi; 9 hộ có tài sản trên đất đấu thầu của UBND xã; số còn lại là của các đơn vị tổ chức.

Khu công nghiệp Thái Hà tạo động lực cho huyện Lý Nhân phát triển - Ảnh 2.

KCN nằm tiếp giáp với Hưng Yên, Thái Bình, tạo điểm nhấn liên kết phát triển kinh tế vùng

Do phạm vi dự án rộng, nằm trên địa bàn nhiều xã và liên quan đến nhiều hộ gia đình nên trong quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), huyện gặp phải những khó khăn nhất định. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến các hộ có đất ruộng nhận chuyển nhượng, hộ cho con nhưng không làm thủ tục, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hình thành các mô hình đa canh bị thất lạc, hộ tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Trước thực trạng này, huyện Lý Nhân đã kiến nghị với UBND tỉnh cho phép bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất tiêu chuẩn của các hộ gia đình cá nhân đã góp làm giao thông thủy lợi nội đồng đối với phần diện tích đất nông nghiệp thu hồi nằm trong phạm vi GPMB dự án theo đơn giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp gồm bồi thường đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống. Đề nghị xem xét cơ chế hỗ trợ với các hộ dân đã san lấp đất lúa sang trồng cây ăn quả và diện tích kênh mương thủy lợi mà địa phương và người dân đã làm.

Khu công nghiệp Thái Hà tạo động lực cho huyện Lý Nhân phát triển - Ảnh 3.

Nhiều hộ dân đã đồng thuận nhận tiền đền bù,bàn giao mặt bằng

Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân Nguyễn Thành Thăng, cho biết thêm: "Huyện Lý Nhân đã thực hiện quy trình thu hồi đất, bồi thường GPMB theo các quy định tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND huyện cũng đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh, Ban quản lý dự án KCN, Chủ đầu tư thực hiện công tác trích đo thu hồi đất, thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và Tổ công tác giúp việc Hội đồng GPMB Dự án và triển khai kế hoạch GPMB.

Công bố đơn giá bồi thường và các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, công khai niêm yết các văn bản trên tại nhà văn hóa các thôn, trụ sở UBND xã và công khai trên hệ thống truyền thanh của xã theo các quy định; tổ chức cho cán bộ xã, thôn xóm đi tham quan các KCN trên địa bàn tỉnh".

Khu công nghiệp Thái Hà tạo động lực cho huyện Lý Nhân phát triển - Ảnh 4.

KCN Thái Hà tạo cơ hội mới cho vùng đất nông nghiệp Lý Nhân phát triển

Hiện nay, huyện Lý Nhân đã thực hiện công tác thu hồi, bồi thường được 75,4ha, đạt 75,4% diện tích của dự án. Trong đó, xã Chân Lý đã thực hiện xong việc đền bù GPMB 3,6 ha, với số tiền đã chi trả 3,87 tỷ đồng cho 41 hộ và 2 đơn vị tổ chức; xã Trần Hưng Đạo thực hiện xong đền bù GPMB 20,26 ha, với số tiền đã chi trả hơn 35 tỷ đồng cho 217 hộ tư nhân và 3 hộ có tài sản trên đất đấu thầu của UBND xã.

Riêng xã Bắc Lý là địa phương có diện tích phải thu hồi nhiều nhất với hơn 76 ha của 530 hộ, đơn vị tổ chức, đến nay cũng đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng được hơn 51 ha. Trong đó, có 325 hộ đã nhận hơn 65 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 41 ha; 9 đơn vị tổ chức, cá nhân đấu thầu hơn 10 ha đất của UBND xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Lý Nguyễn Hồng Minh, cho biết: Hiện nay, xã Bắc Lý còn 196 hộ chưa nhận tiền và chưa phối hợp kiểm đếm. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đồng thời cùng các hộ có mồ mả kiểm kê, xây dựng phương án di chuyển về nghĩa trang thôn Chương để dự án sớm được hoàn thiện, đưa vào hoạt động.

KCN Thái Hà giai đoạn I tại huyện Lý Nhân có quy mô 100 ha, nằm ở vị trí tiếp giáp giữa ba tỉnh Hà Nam, Thái Bình và Hưng Yên, rất thuận tiện cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa bằng cả đường bộ và đường sông, có đường ra cảng biển rất gần. Đây cũng được coi là vị trí đắc địa, tạo điểm nhấn liên kết phát triển kinh tế vùng theo thế "chân vạc".

KCN được định hướng phát triển đa ngành nghề, sử dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. KCN được xây dựng theo hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các tiện nghi, tiện ích công cộng phục vụ cho KCN, gắn kết cấu hạ tầng trong KCN với các trục đường giao thông của địa phương tạo thành một hệ thống giao thông đồng bộ.

Ý kiến của bạn