Tin tức

Không thể đánh bại đại dịch Covid-19 cho tới khi toàn bộ dân số thế giới được tiêm vaccine

(VOVTV) - Thủ tướng Đức cho rằng, các nước giàu có cần trao lại một phần kho vaccine ngừa Covid-19 của mình cho các nước đang phát triển, cùng với viện trợ tài chính.

Tác giả Trần Nga / VOV1
20/02/2021 12:30

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 19/2 cho biết, Đức và các nước giàu có khác cần trao lại một phần kho vaccine ngừa Covid-19 của mình cho các nước đang phát triển, cùng với viện trợ tài chính vì chỉ có thể đánh bại đại dịch khi tiêm chủng cho toàn bộ dân số thế giới.

Phát biểu với báo chí sau hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo nhóm 7 nền kinh tế phát triển (G7), Thủ tướng Merkel thông báo, G7 vẫn chưa thảo luận về việc trích một số phần trăm nhất định kho vắcxin để hỗ trợ các nước nghèo.

Bà nhấn mạnh: "Tất cả mọi người phải được tiêm vaccine, do vậy điều quan trọng là phải nhanh chóng cung cấp vaccine cho chương trình COVAX, hoặc là G7 cần đóng góp một phần vaccine đã đặt mua cho các nước nghèo".

Không thể đánh bại đại dịch Covid-19 cho tới khi toàn bộ dân số thế giới được tiêm vaccine - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: DW

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các nước phát triển chia sẻ vaccine với các nước nghèo hơn, nhấn mạnh rằng, nếu việc này thất bại, dịch bệnh sẽ quay trở lại tấn công các nước giàu.

“Nguy cơ là nếu việc tiêm chủng chỉ diễn ra ở các nước phát triển và chúng ta để virus lây lan ở các nước đang phát triển thì virút sẽ biến thể. Sự biến chủng cuả virút sẽ nguy hiểm hơn và tăng khả năng kháng lại vaccine”, ông Guterres nhấn mạnh.

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, 75% số vaccine được phân phối đến nay đã được sử dụng ở 10 nước. Ông cũng mô tả thực trạng này là “hỗn loạn”. Tuy nhiên, một số nước mới đây thông báo sẽ chia sẻ số vaccine dư thừa và Mỹ cam kết ủng hộ chương trình chia sẻ công bằng vaccine COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới.

Dịch Covid-19 đến nay đã khiến 111 triệu người bị lây nhiễm, trong đó có hơn 2,4 triệu ca tử vong.

Ý kiến của bạn