Tin tức

Không khí đón năm mới 2023 tại Jakarta

(VOVTV) - Các nước đón năm mới cùng múi giờ với Việt Nam là Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia... Các quốc gia này cũng đang diễn ra nhiều hoạt động chào đón giờ phút bước sang năm 2023.

Tác giả PV / VOV Indonesia
01/01/2023 00:45

Tại khu đường Sudirman - ở trung tâm thủ đô Jakarta, rất nhiều người dân tập trung về đây để tham gia màn đếm ngược chào đón năm mới. Kể từ 18h hôm nay, cảnh sát đã cho đóng cửa hoàn toàn khu phố này với các phương tiện giao thông cơ giới để đảm bảo an toàn cho các sự kiện năm mới. 

322475481_572257034733478_4945351077949564322_n.jpg

Người dân đổ về tuyến phố Sudirman và Thamrin để đón chào năm mới

Hôm nay Jakarta có mưa rất lớn và nhiều lo ngại rằng người dân sẽ không được đón giao thừa ở các khu vực ngoài trời do thời tiết xấu. Tuy nhiên đến thời điểm này thời tiết rất đẹp và không khí tại đây vô cùng náo nhiệt tại với các sân khấu được trang hoàng rực rỡ.

322045855_856464622223052_5698775718511218840_n.jpg

Lực lượng cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh

Quyết định xóa bỏ toàn hoàn các biện pháp phòng dịch COVID-19 trong những ngày cuối cùng của năm 2022 khiến cho các hoạt động và sự kiện đón mừng năm mới rực rỡ với quy mô hoành tráng hơn. Đối với người dân Indonesia, năm 2022 được đánh giá là một năm đầy thách thức những cũng rất thành công, tạo nhiều dấu ấn quốc tế, đặc biệt trong vai trò chủ tịch G20. Tuyên bố Bali đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực cho các vấn đề kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Indonesia tiếp tục là điểm sáng kinh tế khu vực, với tốc độ tăng trưởng cao, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát bất chấp tác động của cơn gió ngược kinh tế toàn cầu.

322103830_879716856510901_4024018240990769169_n.jpg

Không khí đón năm mới 2023 tại Jakarta

Với những kết quả đạt được của năm 2022, Indonesia đang rất tự tin bước vào năm 2023 với vai trò chủ tịch ASEAN. Với chủ đề “ASEAN: Tầm vóc - Tâm điểm của tăng trưởng”, Indonesia quyết tâm thúc đẩy gắn kết hội nhập khu vực, tập trung phục hồi kinh tế giúp cho cuộc sống của hơn 600 triệu người dân ASEAN thịnh vượng và tốt đẹp hơn. 

Ý kiến của bạn