Tin tức

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt

Từ 7h sáng, hàng triệu người dân Mỹ đã sẵn sàng cho ngày quan trọng nhất trong năm, đó là đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Mỹ 2020.

04/11/2020 10:39

Bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra 4 năm một lần, vào ngày thứ Ba đầu tiên sau ngày 2/11. Bầu cử Mỹ 2020 trong những ngày qua diễn ra vô cùng khốc liệt giữa hai ứng cử viên: đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng viên của đảng Cộng hòa, và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, ứng viên của đảng Dân chủ.

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc bầu cử đã diễn ra vô cùng đặc biệt. Do lo ngại dịch bệnh, nhiều người dân Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư.

Chính vì vậy, không khí cuộc Tổng tuyển cử năm nay không “náo nhiệt” với “đông đảo” cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp như những kỳ bầu cử trước.

Trên thực tế, theo số liệu thống kê, hơn 95 triệu cử tri Mỹ đã hoàn thành nghĩa vụ công dân trước ngày tổng tuyển cử 3/11, trong đó, hơn 60,5 triệu cử tri gửi phiếu bầu qua đường bưu điện, trong khi khoảng hơn 34,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm trực tiếp, tương đương với 69% tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Dưới đây là hình ảnh cử tri toàn nước Mỹ đi bầu cử trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang vô cùng căng thẳng:

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 1.

Khung cảnh bầu cử tại Bảo tàng Brooklyn, New York. Việc hơn 90 triệu người Mỹ lựa chọn việc bỏ phiếu sớm do dịch Covid-19 đồng nghĩa rằng phần lớn cử tri, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, đều đã đưa ra quyết định của mình trước ngày bầu cử, một chi tiết có thể mang tới lợi thế cho đảng Dân chủ. (Nguồn: Reuters)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 2.

Song với việc các cử tri đảng Cộng hòa thường tiến hành bỏ phiếu trong ngày bầu cử, các chuyên gia đang theo dõi sát sao tỷ lệ bỏ phiếu xem liệu đảng Cộng hòa có san bằng cách biệt mà đảng Dân chủ đã thiết lập tại nhiều bang quan trọng. Trong ảnh: Cử tri thành phố Waterville, bang Maine đứng xếp hàng chờ đợi trước giờ mở cửa tại điểm bầu cử trường Trung học Waterville. (Nguồn: Reuters)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 3.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, có hơn 230 triệu người dân Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Dự kiến, sẽ có khoảng 150 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc. Đây được coi là con số kỷ lục kỷ lục so với gần 139 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu năm 2016. Trong ảnh: Cử tri xếp hàng tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania để bỏ phiếu. (Nguồn: Reuters)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 4.

Trong ngày bầu cử, việc các cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp khiến lo ngại về việc dịch bệnh Covid-19 có thể lây lan rộng rãi. Chính vì vậy, các điểm bỏ phiếu đều đã phải đưa ra những biện pháp phòng dịch. Trong ảnh: Nhân viên bầu cử đang hướng dẫn cử tri cách điền vào tấm phiếu bầu tại thành phố Hialeah, bang Florida. (Nguồn: New York Times)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 5.

Ở nhiều địa điểm, cả cử tri và nhân viên phòng bỏ phiếu đều phải đeo khẩu trang. Trong khi nhiều thành phố và địa phương yêu cầu cử tri phải đeo khẩu trang theo luật giãn cách xã hội của từng bang, thế nhưng các quan chức bầu cử nói với CNN rằng họ không thể bắt buộc tất cả phải đeo khẩu trang và các cử tri đều có quyền bỏ phiếu cho dù họ có đeo khẩu trang hay không. Trong ảnh: Cử tri tại thành phố Norcross bang Georgia xếp hàng chờ đợi bên ngoài một địa điểm bầu cử theo đúng quy định giãn cách xã hội. (Nguồn: NYTimes)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 6.

Nhân viên đang kiểm tra những lá phiếu bầu cử sớm và bầu cử qua thư tại cư quan bầu cử quận Miami-Dade, thành phố Doral bang Florida. (Nguồn: The Washington Post)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 7.

Hàng dài cử tri đến bầu cử tại một trung tâm cấp cao thành phố Sterling Heights, bang Michigan (Nguồn: The Washington Post)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 8.

Một nhân viên phục vụ bầu cử đi lại trong khi cử tri đang xem xét lựa chọn của mình tại thành phố Columbia, bang California. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, những người phải cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vẫn có thể đi bỏ phiếu. (Nguồn: Getty Images)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 9.

Những tấm biển vận động cho ông Biden được đặt cạnh một khẩu pháo, ở một điểm bầu cử tại thị trấn Berryville, bang Virginia. (Nguồn: Getty Images)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 10.

Người ủng hộ ông Trump sử dụng áo, mũ và khẩu trang in tên đương kim Tổng thống cùng khẩu hiệu nổi tiếng “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” khi đi bỏ phiếu tại thành phố Hillsboro, bang Virginia (Nguồn: The Guardian

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 11.

Cách thức bầu cử để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong tình hình dịch bệnh căng thẳng tại thành phố Portland, bang Maine (Nguồn: Getty Images)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 12.

Nhân viên bầu cử tại bang Michigan cần mẫn cắt từng nhãn dán “Tôi đã bỏ phiếu”. (Nguồn: The Guardian)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 13.

Bà mẹ dẫn theo con nhỏ đi bầu cử sớm tại thành phố Charlotte, bang California ngày 31/10 (Nguồn: Reuters)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 14.

Hàng loạt cử tri tại thành phố Tusla, tiểu bang Oklahoma cũng đi bầu cử sớm từ hôm 30/10 (Nguồn: Reuters)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 15.

Khung cảnh bầu cử tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia ngày 3/11. (Nguồn: Getty Images)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 16.

Hình ảnh cử tri bỏ lá phiếu bầu qua thư vào hộp bầu cử tại thị trấn West Chester, bang Pennsylvania. Pennsylvania là một bang then chốt đối với cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Năm 2016, ông Trump đã chiến thắng tại đây với chênh lệch chưa đầy 1% so với bà Hillary Clinton. Khảo sát mới nhất của Washington Post cho thấy ông Biden hiện đang dẫn ông Trump 5% tại bang này. (Nguồn: ABC News)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 17.

Cử tri ở thành phố Des Moines, tiểu bang Iowa cũng xếp thành hàng dài và dãn cách theo quy định. (Nguồn: Getty Images)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 18.

Những lá phiếu bầu qua thư được kiểm tra nhanh chóng tại trung tâm xử lí ở bang California để không làm chậm quá trình công bố kết quả cuối cùng. Theo AP, do mỗi bang có những quy định khác nhau về thời gian bắt đầu kiểm phiếu nên có thể mất vài ngày và thậm chí là vài tuần sau ngày bỏ phiếu chính thức thì kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ mới được công bố. (Nguồn: Getty Images)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 19.

Ông Trump vẫy chào cử tri tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng trong không khí bầu cử ngày 3/11. Trong phần phỏng vấn, ông Trump tuyên bố chiến dịch của ông “thực sự thăng hoa” sau cuộc tranh luận trực tiếp lần hai với Biden, đồng thời khẳng định “chúng tôi đang làm nên điều không tưởng ở Florida”, với các cử tri da màu và gốc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông cũng thể hiện sự tự tin thận trọng về khả năng chiến thắng của mình, khẳng định sẽ chỉ tuyên bố chiến thắng “khi có chiến thắng”. (Nguồn: Bloomberg)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 20.

Ông Biden phát biểu trong một sự kiện vào ngày bầu cử ở Scranton, Pennsylvania. Giãi bày về một vài lý do tại sao tham gia tranh cử, ông Joe Biden khẳng định mình tranh cử nhằm “khôi phục linh hồn của đất nước”, trước khi đề cập một số người ủng hộ ông trong các nhóm thiểu số. (Nguồn: Reuters)

Không khí bầu cử Mỹ 2020: Sôi động nhưng không náo nhiệt - Ảnh 21.

Một số cửa hiệu tại quận Design của thành phố Miami đã được che chắn kỹ càng nhằm tránh thiệt hại trước các cuộc bạo động liên quan tới bầu cử. (Nguồn: CNN)

Ý kiến của bạn