Tin tức

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội Trà hoa vàng 2020

(VOVTV) - Hàng nghìn người dân và du khách đang cùng hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của Lễ hội Trà hoa vàng lần thứ III năm 2020 cùng với lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Tác giả Thành Nam / VOV Đông Bắc
27/12/2020 23:27

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh dịp cuối năm.

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 1.

Không gian Lễ hội tràn ngập sắc vàng của gần 200 cây Trà hoa vàng đang bung nở

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 2.

Du khách có thể thưởng thức trà, ngắm hoa và mua các sản phẩm từ cây Trà hoa vàng Ba Chẽ với những công dụng tốt trong việc điều trị và phòng ngừa ung thư, chống mỡ máu, đái tháo đường và xơ vữa động mạch,...

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 3.

Chị Lê Vũ Hằng (bìa trái) - du khách Hà Tĩnh cho biết: "Tôi được nghe sách báo, truyền thông phương tiện nói về Trà hoa vàng rất nhiều rồi. Hôm nay tôi đến đây để có thể tận mắt chiêm ngưỡng Trà hoa vàng và tìm hiểu rõ hơn về công dụng cũng như đặc điểm của loài trà này"

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 4.

Lễ hội được tổ chức vào ngày cuối tuần, trong thời tiết khí hậu dễ chịu nên đã thu hút nhiều du khách từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định,...

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 5.

Những chén Trà hoa vàng sẽ giúp du khách thưởng thức rõ hơn về đặc điểm cũng như mùi vị của trà, góp phần quảng bá hình ảnh Trà hoa vàng đến với người dân trên mọi miền tổ quốc

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 6.

Những gian hàng OCOP giới thiệu sản phẩm đặc thù của địa phương như rượu Ba kích, nấm Lim xanh, mật ong rừng... cùng nhiều rau củ quả tự trồng của bà con dân tộc thiểu số nơi đây

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 7.

Dịp này, huyện Ba Chẽ cũng tổ chức Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia Miếu Ông - Miếu Bà được xây dựng từ thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), là nơi thờ những anh hùng dân tộc, những vị có công trong công cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ XIII

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 8.

Nhiều du khách lầm tưởng Miếu Ông - Miếu Bà là 2 ngôi miếu thờ vợ chồng tướng quân Lê Bá Đức. Tuy nhiên miếu thờ tướng quân Lê Bá Đức là Miếu Ông, còn Miếu Bà nằm ở đối diện là miếu thờ " Mẫu Thượng Ngàn -Bà chúa rừng xanh" đã có từ hàng ngàn năm

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 9.

Tại Hội Trà hoa vàng lần thứ III năm 2020, Lễ hội Bàn Vương của người Dao Việt Nam lần đầu tiên được phục dựng, thu hút đông đảo người Dao khắp mọi miền về dự

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 10.

Tái hiện lại câu chuyện 12 dòng họ người Dao là họ Bàn, Triệu, Đặng, Dương, Hoàng, Linh, Lý, Trịnh, Trần, Mã, Chương, Vương... lên thuyền và hành trình “Vượt biển” đến vùng đất mới

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 11.

12 con thuyền này sẽ mang những lễ vật như Ba Kích, Trà hoa vàng, cây thuốc nam, một số loại cây lương thực, con giống (chó, lợn, dê, gà, vịt…) hướng về miếu Bàn Vương để dâng lên Thủy tổ

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 12.

Trong tiếng trống, cồng, chiêng các dòng họ người Dao đi dọc theo con sông Ba Chẽ tiến về Miếu Bàn Vương nơi thờ thủy tổ của người Dao

Không gian văn hóa đặc sắc tại Lễ hội trà hoa vàng 2020 - Ảnh 13.

Hàng năm người Dao đều cúng lễ Bàn Vương để cầu mong mọi sự bình an cho không chỉ 12 dòng họ người Dao mà cầu cho toàn thể người dân vui vẻ, ấm no, hạnh phúc

Ý kiến của bạn