Văn hóa - Du lịch

Không gian Tết Nguyên đán dành cho học sinh

(VOVTV) - Nhằm giáo dục học sinh hiểu rõ và cảm nhận về Tết Nguyên đán – Tết cổ truyền của dân tộc, trường THPT Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã có những hoạt động ngoài giờ rất thiết thực, ý nghĩa. Đó là Ngày hội “Gói bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày Tết”. Đây là một trong những hoạt động giáo dục hiệu quả của nhà trường, giúp các em học sinh có cơ hội trải nghiệm không gian Tết Việt. Đặc biệt phong tục gói và nấu bánh Chưng ngày Tết.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
30/12/2020 11:13

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ấn tượng như thi gói bánh chưng, thi trang trí mâm cỗ tết, hội chợ xuân, chương trình văn nghệ Chào xuân và tổ chức các trò chơi dân gian… Trong đó, nội dung thi gói bánh chưng nhanh thu hút sự tham gia của đông đảo các ĐVTN trong nhà trường.

Điều đặc biệt của Ngày hội, các thành viên tham dự đều mặc các trang phục truyền thống, các gian hàng được trang trí mang đậm chất cổ truyền dân tộc. Có hàng trăm chiếc bánh chưng được gói. Đúng như ý nghĩa của Ngày hội "Gói bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày Tết", số bánh này đều được dành tặng các ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nhà trường. Vì vậy các em học sinh tham gia rất nhiệt tình và phấn khởi như không khí ngày Tết.

Không gian Tết Nguyên đán dành cho học sinh - Ảnh 1.

Một số hình ảnh tại Ngày hội “Gói bánh chưng xanh - Ấm lòng ngày Tết” của trường THPT Thác Bà

Hội Chợ Xuân hàng năm do trường tổ chức, thường thu hút hàng chục gian hàng của các chi đoàn và tập thể thầy cô giáo nhà trường. Phiên chợ như một ngày hội vùng cao thực sự với rất nhiều đặc sản, nhiều món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.

Mặt khác, Hội chợ xuân là cơ hội giúp các em học sinh trường THPT Thác Bà quảng bá những sản vật truyền thống, giới thiệu nét văn hóa ẩm thực riêng có, độc đáo của quê nhà, qua đó thêm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đây cũng là "sân chơi" để các bạn trải nghiệm cách quảng cáo, giới thiệu mặt hàng hiệu quả, cũng như tìm hiểu nhiều thông tin thú vị về những đặc sản từ các dân tộc khác nhau.

Ngoài hoạt động gói bánh chưng, hội chợ xuân, các em học sinh còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui nhộn.

Năm nay, khi không khí mùa xuân sắp đến, Tết Nguyên đán cũng cận kề, hoạt động ngoại khóa này sẽ tiếp tục diễn ra và là dịp để học sinh được trải nghiệm. Đây là hoạt động phong trào hiệu quả của trường, cũng là ý tưởng của Ban Giám hiệu nhà trường mà Đoàn Thanh Niên đứng ra tổ chức. Thông qua hoạt động này, các em học sinh nhà trường hiểu thêm về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Ý kiến của bạn