Tin tức

Không để tàu thuyền trong vùng nguy hiểm của bão số 9

(VOVTV) - Tại cuộc họp trực tuyến Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng 19/12 ở Hà Nội, các đại biểu đề nghị, theo dõi sát hướng di chuyển của bão số 9, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trên đường đi của bão.

Tác giả Minh Long / VOV1
19/12/2021 17:51

Ứng phó bão số 9, đã có 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận thực hiện lệnh cấm biển. Các địa phương này cũng đã rà soát kế hoạch sơ tán gần 70.000 hộ dân với khoảng 305.000 người, trong đó trên các đảo là 662 hộ, với 2.356 người. Đến 18h tối qua, tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 54 hộ, với 213 người ở thành phố Quảng Ngãi đến nơi an toàn.

Đã có hơn 2.700.000 tin nhắn Zalo được gửi tới tài khoản người dân thuộc các tỉnh từ Quảng Nam, Phú Yên hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bão.

Không để tàu thuyền trong vùng nguy hiểm của bão số 9 - Ảnh 1.

Ông Vũ Xuân Thành chỉ đạo theo dõi sát hướng di chuyển của bão số 9 để chủ động ứng phó

Nhận định tại cuộc họp cho thấy, hôm nay quỹ đạo bão số 9 có khoảng cách gần nhất với đất liền các tỉnh Nam Trung bộ. Đặc biệt lưu ý gió mạnh đe dọa các hoạt động ven bờ của tàu thuyền, các chòi canh nuôi trồng thủy sản, công trình dầu khí, hệ thống công trình đê, kè nhất công trình đang thi công; các hồ chứa nước, các đại biểu đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9, gió mùa Đông bắc và tình hình mưa lũ nhất là tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, liên quan đến việc tìm kiếm 2 thuyền viên trên tàu cá của Nghệ An do sơ xuất bị ngã xuống biển ở vùng biển khu vực đảo Bạch Long Vỹ, các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thấy 2 thuyền viên này.

Không để tàu thuyền trong vùng nguy hiểm của bão số 9 - Ảnh 2.

Ảnh bão số 9 theo dõi qua vệ tinh

"Vùng biển phía dưới tỉnh Bình Thuận cập nhật đến 7 giờ sáng nay vẫn còn có 279 tàu trên 1556 lao động. Các phương tiện và lao động này vẫn đang di chuyển, dự kiến trong sáng nay sẽ vào bờ neo đậu để đảm bảo an toàn. Đồng thời thực hiện lệnh cấm biển không cho các phương tiện ra ngoài hoạt động nữa", Đại tá Nguyễn Đình Hưng nói.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý, cường độ bão số 9 còn rất mạnh với sóng và gió lớn tác động đến khu vực ven bờ. Quỹ đạo bão đang di chuyển lên phía Bắc, cần chủ động hướng dẫn các tàu thuyền còn đang hoạt động trên đường đi của bão khẩn trương thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các tàu đang ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

Kiên quyết không để người trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ, đặc biệt là khu vực trên các đảo. Sẵn sàng mọi tình huống ứng phó đảm bảo an toàn về người và công trình giàn khoan trên biển, sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn, phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước.

"Đối với tàu thuyền trên biển đề nghị Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản theo dõi sát các tàu đang neo đậu khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực Bắc Biển Đông, nhất là 11 tàu đang ở khu vực trên hướng di chuyển của bão để hướng dẫn di chuyển hoặc trú tránh đảm bảo an toàn. Bão vẫn còn rất mạnh và đang di chuyển lên phía Bắc và như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những tàu thuyền này", ông Vũ Xuân Thành cho hay.

Ý kiến của bạn