Tin tức

Không có thu nhập, người lao động ít mua sắm Tết

(VOVTV) - Chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên sức mua tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất ảm đạm. Người đi sắm Tết vẫn không đông như mọi năm. Hàng hoá tiêu thụ chậm khiến nhiều tiểu thương cũng ngại nhập hàng bán Tết.

Tác giả Gia Khang / VOV TPHCM
19/01/2022 14:26

Chị Lê Thị Phượng, công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chia sẻ, mấy tháng giãn cách xã hội, doanh nghiệp phải đóng cửa khiến hàng trăm lao động mất việc, không có thu nhập. Tết năm nay, chị Phượng phải hạn chế mua sắm vì đồng lương không bằng mọi năm.

"Mấy tháng thực hiện giãn cách xã hội doanh nghiệp không hoạt động, tôi không có thu nhập. Chuẩn bị Xuân sắp đến rồi, bánh, kẹo mức chắc cũng không mua, sắm vì bây giờ lương không có, thu nhập cũng không, cũng không làm thêm được gì nên không có tiền, cảm thấy rất khó khăn", chị Phượng chia sẻ.

Dạo quanh các chợ ở Thành phố Vũng Tàu, chợ Châu Đức, Xuyên Mộc… rất ít tiểu thương ngành hàng lương thực – thực phẩm chuẩn bị số lượng hàng hóa lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết. Nhiều hộ kinh doanh chỉ nhập vào lượng hàng vừa đủ với sức tiêu thụ thời điểm này.

Không có thu nhập, người lao động ít mua sắm Tết  - Ảnh 1.

Sức mua không cao khiến tiểu thương không mạnh dạn nhập hàng Tết. Ảnh: Lưu Sơn

Chị Nguyễn Thị Xuyến, chuyên bán bánh, mứt ở chợ Kim Long, huyện Châu Đức chia sẻ, dịch bệnh kéo dài từ đầu năm đến nay, nhất là đợt dịch thứ 4 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân, nên việc mua sắm cho Tết Nguyên đán dự báo sẽ ít hơn hơn các năm trước.

"Nói chung năm nay không dám nhập hàng về bán, thua năm ngoái nhiều, nhập ít thôi vì thấy chợ vắng quá, không có người mua sắm. Mua ít hàng về để có bán thôi chứ không dám mua nhiều như mọi năm", chị Xuyến cho biết. 

Tương tự, tại chợ Vũng Tàu nhiều tiểu thương cho biết sẽ không nhập thêm hàng, mà chỉ mong bán hết số hàng hiện có để nghỉ Tết. Chị Hương, kinh doanh bánh, mứt tại chợ Vũng Tàu chia sẻ, hiện tại hàng hóa đã về nhiều nhưng rất ít người hỏi mua.

Theo các hộ tiểu thương, dự kiến phải đến ngày 24 tháng Chạp trở đi, sức mua có thể tăng lên do người lao động bắt đầu nghỉ Tết và tính đến chuyện mua sắm. Tuy nhiên, nhu cầu mua hàng hóa dịp tết này sẽ không cao như mọi năm.

Ý kiến của bạn