Tin tức

Không có chuyện đóng cửa sân bay Quốc tế Đà Nẵng

(VOVTV) - Chiều nay (11/10), đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung khẳng định, không có chuyện đóng cửa sân bay Đà Nẵng.

Tác giả PV / VOV Miền Trung
11/10/2021 19:59

Như tin đã đưa, trưa 10/10, nhiều hành khách ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi chuyến bay VJ632 về Đà Nẵng. Tuy nhiên, hành khách đã phải chờ đợi nhiều giờ tại sân bay vì Hãng hàng không Vietjet Air thông tin "có thể" không thực hiện được chuyến bay do phía TP Đà Nẵng yêu cầu "công dân đến, về từ các khu vực (tổ, xóm, thôn, ấp...) không có ca mắc trong cộng đồng trong vòng 14 ngày".

Sau đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định không có chuyện Đà Nẵng từ chối chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, Hãng Hàng không VietJet tham chiếu Công văn số 6603, ngày 29/9 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định người vào Đà Nẵng nên trả lời như vậy. Thực tế, thành phố Đà Nẵng đã có Văn bản quy định đối với người đi máy bay được vào thành phố thì ngoài quy định của Bộ Giao thông Vận tải còn phải cách ly 14 ngày tại nhà.

Ông Đoàn Hưng cũng khẳng định không có chuyện Cảng Hàng không miền Trung đóng cửa sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Bởi ngay trong những thời điểm căng thẳng nhất, sân bay Đà Nẵng vẫn đón hàng chục chuyến bay giải cứu, chuyến bay công vụ.

Không có chuyện đóng cửa sân bay Quốc tế Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khách xuống sân bay Đà Nẵng

Ông Đoàn Hưng cho biết, ngày 10/10, việc đón chuyến bay nội địa trở lại thực hiện trong điều kiện gấp rút, các địa phương chưa có văn bản hướng dẫn đón người. Cụ thể, các tỉnh lân cận Đà Nẵng như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đều chưa có văn bản hướng dẫn người về từ vùng dịch bằng đường bay nội địa xuống sân bay Đà Nẵng thì ứng xử ra sao.

Vì vậy, Hãng Hàng không VietJet phải chờ xin ý kiến các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế nên có sự chậm trễ, tuy nhiên hãng này vẫn thực hiện chuyến bay bình thường. Thực tế, chuyến bay VJ632 về Đà Nẵng chở 53 hành khách chỉ có 41 người về Đà Nẵng còn lại là khách đi các tỉnh khác. Đáng chú ý có 1 người Huế khai gian dối là về Đà Nẵng để được mua vé về sân bay Đà Nẵng. 

Một số người Quảng Nam không có vận tải khách công cộng, không có người đón nên cũng gây khó cho Cảng vụ Hàng không. Ngoài những khó khăn đó, hiện chưa có quy định như trẻ em đi cùng bố mẹ chưa được tiêm vaccine, hộ chiếu vaccine của người nước ngoài thì có cho phép bay hay không.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu cảng vụ Hàng không thực hiện nghiêm quy định của Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố đối với người đi máy bay. Những trường hợp khai gian dối thì yêu cầu quay lại nơi xuất phát, khởi tố hình sự nếu có hành vi làm lây lan dịch ra cộng đồng. UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng phương án đón người các địa phương khác xuống sân bay Đà Nẵng.

"Đề nghị Sở Giao thông Vận tải chủ trì với hợp với Cảng vụ Hàng không, Sở Y tế và các sở liên quan rà soát lại những người về các địa phương khác như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế để chúng ta thống nhất phương án xe đón như thế nào để thống cho phép các hãng hàng không bán vé cho những người đó không. Vấn đề này chúng ta có thể thực hiện được tùy theo tình hình dịch cũng như sự phối hợp của các địa phương", bà Ngô Thị Kim Yến nói.

Ngày 11/10 ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm 4.500 lượt người, không phát hiện ca mắc Covid-19. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã qua 11 ngày không có ca mắc tại cộng đồng, 55/56 xã phường đã qua 14 ngày liên tiếp không có ca mắc trong cộng đồng, không còn khu phong tỏa. Đến ngày 11/10, thành phố Đà Nẵng đã có gần 936.000 người được tiêm vaccine ngừa Covid-19, đạt tỷ lệ hơn 93% số người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1.

Ý kiến của bạn