Tin tức

Không cần thiết thuê máy bơm cho 3 khu vực bị ngập ở TP.HCM

(VOVTV) - Tại họp báo thường kỳ chiều 8/12, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá và Thảo Điền dù được đề xuất chống ngập bằng máy bơm nhưng “không cần thiết” vì đã có giải pháp khác.

Tác giả Hà Khánh/VOV TP.HCM
09/12/2022 14:45

Cụ thể, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) cho biết, trước đây việc thuê dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bằng máy bơm mang tính đặc thù, chưa có tiền lệ nên được thành phố cho thí điểm.

Không cần thiết thuê máy bơm cho 3 khu vực bị ngập ở TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng. (Ảnh: T.N)

Việc đề xuất dịch vụ bơm chống ngập kiểu mới tại đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quả và khu vực Thảo Điền hiện chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể nên không có cơ sở pháp lý để thực hiện... Ông Vũ Văn Điệp cho biết thêm, nếu thực hiện thì phải làm hợp đồng mới chứ không phải dựa trên căn cứ điều kiện khi đưa ra đàm phán chấm dứt hợp đồng cũ.

Hiện trạng thoát nước tại 3 khu vực đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quả và khu vực Thảo Điền đã được theo dõi, đánh giá và triển khai nhiều giải pháp giảm ngập. Các khu vực này cũng có dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Do đó việc cung cấp dịch vụ bơm chống ngập ở 3 khu vực trên là” không cần thiết”, ông Điệp kết luận.

Được biết, tháng 5/2022, TP.HCM thống nhất dừng thuê máy bơm chống ngập của Công ty Quang Trung tại đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi tuyến được nâng cấp, không còn ngập. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đã đàm phán với Công ty cổ phần tập đoàn Quang Trung để chấm dứt hợp đồng.

Hai bên tổ chức 2 cuộc họp và đến ngày 20/7/2022 đã thống nhất bằng biên bản, với nội dung “chấm dứt hợp đồng và tiến hành thanh lý hợp đồng số 44/HĐKT-TTCN ngày 19/4/2018 mà không áp dụng điều khoản bồi thường và phạt hợp đồng theo khoản 14.3 Điều 14 của Hợp đồng sau khi được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM báo cáo đề xuất với Sở Xây dựng và UBND TP.HCM trên cơ sở đề xuất thực hiện dịch vụ chống ngập của Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Trung tại khu vực đường Nguyễn Văn Quá hoặc đường Phan Huy Ích được UBND TP.HCM phê duyệt thực hiện hợp đồng dịch vụ chống ngập kiểu mới”.

Trước đó, ngày 29/11, Công ty cổ phần tập đoàn Quang Trung có văn bản gửi các cơ quan của TP.HCM đề nghị trả lời kết quả đàm phán giải quyết hậu quả của hệ thống bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh tại biên bản cuộc họp ngày 27/7/2022. Theo Tập đoàn Quang Trung, hợp đồng thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn hiệu lực.

Không cần thiết thuê máy bơm cho 3 khu vực bị ngập ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được nâng cấp. (Ảnh: H.K)

Công ty Quang Trung cho biết, đến ngày 10/12, nếu Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật không có văn bản trả lời về kết quả phê duyệt của UBND TP thì biên bản bản thỏa thuận ngày 20/7/2022 về trao đổi đàm phán chấm dứt hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới sẽ không còn giá trị và phía Công ty sẽ thực hiện theo hợp đồng về bồi thường thiệt hại theo điều 14 của Hợp đồng. Khi đó, TP sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng và phải bồi thường hai tuyến cống bằng thép đấu qua đường Nguyễn Hữu Cảnh và phần chênh lệch giá trị hợp đồng tương đương 87 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn