Tin tức

Khởi tố vụ án đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng ở Sơn La

(VOVTV) - Đánh bạc trên không gian mạng, 7 đối tượng ở địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bị bắt giữ. Đây là đường dây đánh bạc lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Tác giả CTV Minh Phượng, Mạnh Tùng / VOV Tây Bắc
11/03/2023 11:09

Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc trên không gian mạng, bắt giữ 7 đối tượng gồm: Trần Quang Long (SN 1983); Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1984), Nguyễn Văn Lâm (SN 1982); Chu Văn Tâm (SN 1980); Ngô Trí Hảo (SN 1979); Đào Trung Hợp (SN 1973) cùng trú tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và Nguyễn Trí Hùng (SN 1984), trú tại thôn Tiền Phong, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

7 doi tuong danh bac tren khong gian mang bi bat giu.jpg

7 đối tượng bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 7 điện thoại di động các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội và một số tài liệu khác có liên quan.         

Đối tượng Nguyễn Ngọc Vũ khai nhận, từ đầu năm 2022 đến nay đã tham gia đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua không gian mạng. Buổi chiều hàng ngày, Vũ sử dụng điện thoại, mạng xã hội như zalo, facebook, telegram để nhận bảng lô đề từ người chơi; sau giờ mở thưởng kết quả 27 giải xổ số miền Bắc thì đối chiếu kết quả rồi thanh toán tiền thắng thua với những người tham gia đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Sơn La) phát hiện, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, hoạt động cảnh giác, che giấu thông tin và có biện pháp tiêu huỷ chứng cứ để đề phòng lực lượng chức năng phát hiện.

7 doi tuong.jpg

Khởi tố vụ án đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng ở Sơn La

Đại uý Tạ Thanh Tùng – Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Sơn La cho biết, với tinh thần quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động, kịp thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan để tổ chức tấn công, triệt xoá kịp thời, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn./.

Ý kiến của bạn