Tin tức

Khởi tố vụ án cướp bánh trung thu ở Bình Dương

(VOVTV) - Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cướp tài sản” và tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng cướp bánh trung thu.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
23/08/2022 14:43

4 đối tượng đang bị tạm giam gồm: Nguyễn Thành Nhân và Mai Hoàng Phước (cùng 21 tuổi), Nguyễn Đức Trí Dũng và Nguyễn Minh Dũng (cùng 22 tuổi). Cả 4 người sinh sống ở các phường Phú Lợi, Hiệp Thành, Chánh Mỹ của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Khởi tố vụ án cướp bánh trung thu ở Bình Dương - Ảnh 1.

Nhóm của Nhân cướp bánh trung thu trong video chia sẻ mạng xã hội

Theo hồ sơ, 4 nghi can đều không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, sử dụng các chất kích thích và quậy phá các cơ sở kinh doanh.

Khởi tố vụ án cướp bánh trung thu ở Bình Dương - Ảnh 2.

4 đối tượng trong vụ cướp bánh trung thu đang bị tạm giam

Như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, rạng sáng 12/8, nhóm của Nhân cùng đi ăn nhậu, sau đó rủ nhau điều khiển ô tô và xe máy đến cửa hàng bán bánh trung thu trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một quậy phá. Tại cửa hàng này, cả nhóm xuống xe, giật tấm che phía trước lấy nhiều lồng đèn, riêng Nhân lấy mã tấu đe dọa nhân viên bán hàng để lấy 5 hộp bánh trung thu, sau đó rời khỏi hiện trường.

Qua hình ảnh camera ghi lại, công an thành phố Thủ Dầu Một nhanh chóng xác định đối tượng và tiến hành bắt giữ. Tại nơi ở của nhóm thanh niên này, công an phát hiện nhiều hung khí, cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Ý kiến của bạn