Tin tức

Khởi tố, tạm giam 2 bảo mẫu hành hạ khiến cháu bé 2 tuổi nguy kịch

(VOVTV) - Sáng 18/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ngay khi được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người để điều tra hành vi bạo hành khiến cháu bé 2 tuổi bị chấn thương sọ não, sức khỏe nguy kịch.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
18/07/2022 14:25

2 bảo mẫu bị khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng là Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, ngụ Thái Phiên, phường 12, cùng TP Đà Lạt).

Theo kết quả điều tra bước đầu, đầu năm 2022, chị C.T.Th từ Đắk Lắk đến TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sinh sống. Sau đó do đi làm ăn xa nên chị Th có gửi con ruột là cháu C.P.L (2 tuổi) cho cô Cao Thị Đào, giáo viên trường mầm non Sao Mai (phường 9, TP Đà Lạt) trông nom, chăm sóc với giá 7 triệu đồng/tháng. Những ngày bình thường, cô Đào đưa cháu L đến trường học.

Khởi tố, tạm giam 2 bảo mẫu hành hạ khiến cháu bé 2 tuổi nguy kịch - Ảnh 1.

2 bảo mẫu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến ngày 24/6, Trường mầm non Sao Mai tổng kết năm học nên cô Đào đưa cháu L về nhà chăm sóc. Tiếp đó, do sửa nhà ở nên cô Đào giao cháu L cho Vương Nhật Thảo Vy chăm sóc với số tiền 2 triệu đồng/tháng. Trong quá trình chăm sóc cháu L tại một nhà trọ ở phường 12 (TP Đà Lạt), ngoài Vy còn có Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng vủa Vy) cùng trông nom.

Theo lời khai của 2 bảo mẫu này, do cháu L ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh cháu bé. Nghiêm trọng nhất là vào ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L té ngã. Đến ngày 16/7, sau khi cho bé L ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần. Sau đó, 2 bảo mẫu Hằng và Vy liền gọi điện cho người nhà đưa cháu L đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu.

Do cháu L bị chấn thương sọ não, rơi vào tình trạng nguy kịch nên được chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu L vẫn nguy kịch, phải thở máy.

Được biết, UBND TP Đà Lạt đã cử đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền để gia đình lo viện phí cho cháu bé L, đồng thời yêu cầu Cơ quan công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ bạo hành này.

Ý kiến của bạn