Tin tức

Khởi tố giám đốc và kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp Phú Yên

(VOVTV) - Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai cán bộ thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp tỉnh Phú Yên.

Tác giả Thanh Thắng / VOV miền Trung
27/05/2022 16:30

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm ông Phạm Tấn Ngoạn (sinh năm 1967), Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp Phú Yên và bà Phạm Thị Mỹ Hòa (sinh năm 1973), kế toán của Trung tâm này.

Khởi tố giám đốc và kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp Phú Yên - Ảnh 1.

Ông Phạm Tấn Ngoạn. (Ảnh Trang TTĐT Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp tỉnh Phú Yên)

Khởi tố giám đốc và kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - hướng nghiệp Phú Yên - Ảnh 2.

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thị Mỹ Hòa

Các bị can bị khởi tố vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, giả mạo, khai man tài liệu kế toán trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 892 triệu đồng, trong các năm 2019-2020, phạm vào khoản 2 điều 221 Bộ Luật hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ý kiến của bạn