Tin tức

Khởi tố đối tượng giải quyết mâu thuẫn bằng súng hoa cải ở trạm BOT Thanh Nê

(VOVTV) - Ngày 24/11, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Bùi Xuân Đại (33 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội giết người.

25/11/2020 11:29

Tối ngày 24/11, Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết, sau khi thu thập thông tin và điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) ra quyết định khởi tố hình sự đối với bị can Bùi Xuân Đại về hành vi "Giết người" xảy ra tại trạm thu phí BOT Thanh Nê (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Khởi tố đối tượng nổ súng hoa cải ở trạm BOT Thanh Nê  - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp X quang: Đạn găm trên người nạn nhân Bùi Huy Hoàng - Ảnh: Internet

Trước đó vào 20 giờ 30 phút ngày 23/11, anh Bùi Xuân Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương - con trai của chủ nhà xe Trường Kỳ) đang đi đến BOT Thanh Nê, bất ngờ bị một người lạ mặt cầm súng hoa cải bắn vào người. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ nổ súng khiến nạn nhân Bùi Huy Hoàng trong tình trạng nguy kịch có nhiều vết đạn ghim vào cổ và ngực trái. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến tối 24/11, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sau quá trình điều tra, CSĐT công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã xác định danh tính và truy bắt đối tượng gây án là Bùi Xuân Đại (33 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Nguyên nhân vụ nổ súng liên quan đến việc tranh giành khách tuyến Thái Bình - Hà Nội giữa nhân viên 2 nhà xe Đức Thịnh và Trường Kỳ.

Ý kiến của bạn