Tin tức

Khởi tố đối tượng bắt trẻ em làm con tin

(VOVTV) - Ngày 5/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trương Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi bắt giữ trẻ em làm con tin để gây áp lực với người khác.

Tác giả Công Luận / VOV Đông Bắc
05/05/2022 18:27

Trước đó, ngày 1/5, Công an xã Thịnh Vượng, Nguyên Bình nhận được đơn trình báo của chị N.T.T (SN 1989, trú tại xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) về việc con trai chị là cháu N.H.P (sinh tháng 1/2022) bị Trương Văn Minh đưa xuống Thái Nguyên, dù chị T. không đồng ý.

Khởi tố đối tượng bắt trẻ em làm con tin - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Văn Minh tại cơ quan điều tra

Công an huyện Nguyên Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời cử một tổ công tác đến xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra, xác minh.

Đến khoảng 5h ngày 2/5, tổ công tác Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Công an địa phương giải cứu thành công bé N.H.P. và trao trả cháu về cho gia đình. Đối tượng Trương Văn Minh bị tạm giữ.

Lực lượng Công an giải cứu cháu bé tại nhà riêng của Trương Văn Minh

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận có quan hệ tình cảm với chị N.T.T nhưng hai bên có mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nên Minh đã bế cháu P. (là con riêng của chị T.) xuống nhà của Minh, mục đích là ép chị T. phải về sống ở Thái Nguyên.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn