Tin tức

Khởi tố 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng

(VOVTV) - Hôm nay (1/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng.

Tác giả Hoàng Minh/VOV TP.HCM
01/12/2022 20:57

Ba trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tống đạt Quyết định khởi tố đối với 3 trợ lý của Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CA cung cấp

Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với: Nguyễn Thị Mai Nhi (sinh năm 1983, là trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1992, là nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (sinh năm 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam). Đây là những đối tượng đã giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Qua điều tra mở rộng vụ án, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định 3 bị can nêu trên đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng bằng cách tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội; đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet; chuẩn bị sân khấu; đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ hoàn toàn cho bà Hằng trực tiếp phát ngôn xúc phạm cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Ý kiến của bạn