Tin tức

Khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can liên quan vụ phá rừng tại Lâm Đồng

(VOVTV) - Sáng 19/8, Công an huyện Lâm Hà cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can trong vụ phá rừng có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

Tác giả Quang Sáng / VOV Tây Nguyên
19/08/2021 11:59

Vụ phá rừng khai thác gỗ có quy mô lớn này xảy ra tại lô C, D1, khoảnh 3, tiểu khu 224, thuộc địa bàn xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà và các đơn vị liên quan gồm: Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và UBND xã Phú Sơn đã thành lập đoàn tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua đó, xác định có ít nhất 11 cây rừng lớn bị cưa hạ, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 37m3 gỗ tròn các loại. Trong số này có 9 cây dổi (nhóm III, khối lượng gần 30m3), 1 cây Hoa lý nhóm IV (khối lượng hơn 4m3) và 1 cây huỷnh nhóm III (khối lượng hơn 3,7m3). Tổng lượng lâm sản còn tại hiện trường là hơn 25m3.

Khởi tố 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can liên quan vụ phá rừng tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 224

Qua điều tra mở rộng, Công an huyện Lâm Hà đã bắt các nghi phạm phá rừng dổi và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản". Đồng thời, quyết định khởi tố bị can đối với 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can để xử lý.

Liên quan vụ việc, chiều ngày 17/8, PV VOV đã đến khu vực xảy ra vụ phá rừng. Tại đây, hàng loạt cây dổi có đường kính lớn rải rác trong cánh rừng nguyên sinh này đã bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Trong số này có nhiều cây bị cưa đổ, xả gỗ nhưng chưa được cơ quan chức năng kiểm đếm, đánh số đưa vào hồ sơ vi phạm.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục mở rộng điều tra.

Ý kiến của bạn