Thể thao

Khoảng 10.000 tình nguyện viên Olympic Tokyo rút lui

Kênh NHK (Nhật Bản) ngày 2/6 đưa tin khoảng 10.000 trong tổng số 80.000 tình nguyện viên đăng ký hỗ trợ tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo đã quyết định từ bỏ công việc.

03/06/2021 10:44

Olympic Tokyo 2021 dự kiến khai mạc từ 23/7 sau khi bị trì hoãn từ kế hoạch ban đầu tổ chức năm 2020 do dịch COVID-19.

Nhật Bản và ban tổ chức Olympic cam kết sẽ tổ chức an toàn sự kiện này đồng thời quyết định không nhận các khán giả quốc tế để đề phòng lây lan dịch COVID-19.

Nhưng hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết rất đông người dân cũng như nhiều bác sĩ Nhật Bản kêu gọi tạm ngừng hoặc thậm chí hủy tổ chức Olympic trước tình hình dịch biến động hiện nay.

Khoảng 10.000 tình nguyện viên Olympic Tokyo rút lui - Ảnh 1.

Thế vận hội Olympic Tokyo theo kế hoạch sẽ tổ chức trong tháng 7 tới. Ảnh: AP

Dư luận Nhật Bản hướng về hướng phản đối tổ chức Olympic. Một cuộc khảo sát trong tháng 5 cho kết quả 83% người tham gia phản hồi rằng họ không muốn Olympic tổ chức tại Nhật Bản trong mùa Hè này. Cuộc khảo sát khác thực hiện trước đó 9 ngày cho kết quả 60% người được hỏi cũng có ý kiến tương tự.

Tính đến 2/6, có tới 415.000 người ký tên kiến nghị trên trang Change.org yêu cầu chính phủ Nhật Bản hủy tổ chức Olympic.

Diễn biến trên xảy ra ở thời điểm tỷ lệ mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã giảm nhưng vẫn ở mức khá cao với nhiều nơi tại nước này duy trì tình trạng khẩn cấp. Ngày 1/6, có 9 tỉnh tại Nhật Bản đã kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp đến 20/6.

Ý kiến của bạn