Tin tức

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân

(VOVTV) - Thực hiện 7 ngày giãn cách triệt để, tạm dừng mọi hoạt động, thành phố Đà Nẵng chủ động phương án điều phối lương thực, thực phẩm về các quận, huyện cho người dân. Tại các khu dân cư, thực phẩm chuyển đến tận hộ gia đình, giúp người dân yên tâm “ai ở đâu thì ở đó”.

Tác giả Hải Sơn / VOV Miền Trung
22/08/2021 13:55

Thành phố Đà Nẵng cũng quyết định kéo dài thêm 3 ngày giãn cách xã hội triệt (đến 26/8) để ngành y tế có thêm thời gian tiến hành xét nghiệm đợt thứ 3 cho 100% đại diện hộ gia đình, nhằm đưa F0 ra khỏi cộng đồng.

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 1.

Ở các phường của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng dễ gặp hình ảnh các thành viên Tổ Quy tắc đô thị tay xách nách mang chuyển hàng đến từng hộ gia đình

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 2.

Mấy ngày nay, hai anh Cao Hữu Dũng và Mai Nguyễn Xuân Thảo, Tổ Quy tắc đô thị phường Thạch Thang cùng các thành viên liên tục đến siêu thị chuyển thực phẩm về cho người dân theo đơn hàng đã đăng ký. Ảnh: Hai anh xuất phát từ trụ sở UBND phường để bắt đầu công việc những ngày qua

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 3.

Rút kinh nghiệm việc cung ứng lương thực, thực phẩm ở quận Sơn Trà trong đợt thực hiện cách ly y tế 5 phường, trước khi tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày giãn cách triệt để phòng chống dịch, các quận, huyện ở Đà Nẵng chủ động kết nối với các nhà cung ứng đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 4.

Các Tổ cung ứng thực phẩm trong khu dân cư, Tổ Covid-19 cộng đồng tiếp nhận đơn hàng từ bà con rồi chuyển đơn hàng đến các đơn vị phân phối. Tại quận Hải Châu, những ngày qua việc chuyển thực phẩm do lực lượng Quy tắc đô thị đảm nhiệm. Ảnh: Anh Dũng và anh Thảo nhận hàng từ siêu thị VinMart trên dường Lý Thường Kiệt

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 5.

Nhận hàng tại một siêu thị khác trên đường Quang Trung

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 6.

Tay xách nách mang những món hàng được người dân đặt đến giao tận hộ gia đình

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 7.

Những hình ảnh này dễ gặp trong những ngày qua. Lực lượng Quy tắc đô thị đi giao thực phẩm trong khu vực được phân công

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 8.

Chụp lại ảnh xác nhận người dân đã nhận đơn hàng đặt qua hệ thống siêu thị. Hình ảnh các thành viên Tổ Quy tắc đô thị, Dân quân tự vệ, Tổ Covid-19 “đi chợ” giúp bà con để lại ấn tượng trong lòng mọi người

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 9.

Việc chụp ảnh bàn giao hàng vừa minh bạch, vừa tạo sự yên tâm đơn vị cung ứng thực phẩm

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 10.

Rà soát các địa chỉ giao hàng

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 11.

Nhiều gia đình nhờ mua giúp, nhận hàng mới thanh toán tiền cho siêu thị thông qua cán bộ của phường

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 12.

Một phụ nữ ở đường Nguyễn Du đi vào nhà ngay sau khi nhận được gói thực phẩm đặt mua trước đó

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 13.

Sau một vài ngày tạm dừng mọi hoạt động để phòng chống dịch, nhu cầu lương thực, thực phẩm dần tăng. Người dân đăng ký qua Tổ hỗ trợ Covid-19 hoặc liên hệ trực tiếp với siêu thị để được cung ứng kịp thời. Ảnh: Một cử chỉ xác nhận đã nhận đủ hàng đặt mua

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 14.

Mỗi lần giao hàng xong, 2 anh Dũng và Thảo lại tranh thủ rửa tay sát khuẩn

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 15.

Dù đã giữa trưa các anh vẫn ròng rã trên các tuyến phố không bóng người tìm từng địa chỉ để giao hàng giúp bà con

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 16.

Trên đường làm nhiệm vụ không quên nhắc nhở người dân thực hiện nguyên tắc không ra khỏi nhà trong những ngày này

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 17.

Ở phường Hải Châu 2, địa bàn có mật độ dân cư đông, UBND phường phân công các cán bộ cùng Tổ cung ứng điều phối mua hàng giúp bà con

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 18.

Kiểm tra các gói hàng tại siêu thị trên địa bàn

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 19.

Sau đó, bàn giao hàng cho Tổ Covid-19 khu phố Trung Tạm 2, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 20.

Các thành viên Tổ Covid-19 giao hàng đặt mua đến tận hộ gia đình. Ảnh: Bà Phạm Thị Hồng, tổ dân phố 7, phường Hải Châu 2 hài lòng khi nhận được hàng đảm bảo, giá vừa phải

Khi thành viên Quy tắc đô thị 'giao hàng' giúp dân - Ảnh 21.

Thành phố Đà Nẵng đã quyết định cấp Thẻ vận chuyển cho khoảng 1.000 nhân viên giao nhận hàng hóa của các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi sau khi đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm bảo đảm cung ứng hàng hóa thường xuyên, liên tục cho người dân và phục vụ công tác phòng chống dịch. Điều này giúp người dân Đà Nẵng an tâm, đồng thuận với việc “ai ở đâu thì ở đó”, mặt khác giảm tải cho lực lượng chức năng ở cơ sở.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn