Doanh nghiệp - Doanh nhân

Khi người lính là doanh nhân thời bình

(VOVTV) - Có trụ sở tại huyện miền núi Thanh Thủy (Phú Thọ), công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thành Công, dưới sự điều hành của Giám đốc - Cựu chiến binh Nguyễn Thành Công và vợ là bà Vũ Thị Liên, đã đạt được những thành tích đáng kể trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
24/12/2020 16:46

Là một người lính đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, những ngày đầu nung nấu ý định khởi nghiệp từ kinh doanh xây dựng, doanh nhân Nguyễn Thành Công luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để dung hòa được giữa việc phát triển kinh doanh với đóng góp thành quả của mình cho phát triển xã hội, phát huy những phẩm chất của người lính bộ đội cụ Hồ vào trong cuộc sống. 

Từ những ngày đầu còn muôn vàn gian nan, khi công ty nằm trên địa bàn một huyện thuần nông, cơ sở vật chất hạ tầng còn thiếu thốn, mức độ thu hút đầu tư vào huyện vẫn còn hạn chế, Công ty Xây dựng Thành Công đã từng bước vươn lên và đạt được những thành tích nhất định, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Trong đó, liên tiếp các năm 2016, 2017 và 2018, Công ty đã được UBND Huyện Thanh Thủy tặng Giấy khen vì đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Huyện; Công ty cũng đã được Chủ tịch UBND Huyện Thanh Thủy nhiều lần tặng Giấy khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh...

doanh nhân

Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Nguyên Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Phú thọ thăm Cụm CN Hoàng Xá và công ty Thành Công. Ảnh: Đàm Trượng

Hiện tại, công ty tạo việc làm thường xuyên cho trên 4.000 lao động trên địa bàn xã Hoàng Xá và dân các xã trong huyện Thanh Thủy, với thu nhập bình quân khoảng 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Đồng thời đã tiến hành xây dựng nhiều công trình giao thông, nhà xưởng tạo ra nhiều lợi ích thiết thực cho cuộc sống nhân dân. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia quản lý cụm Công nghiệp Hoàng Xá nằm trên địa bàn xã. 

Trong đó đặc biệt phải kể đến công trình đường nối từ đường dẫn cầu Đồng Quang vào cụm công nghiệp Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thành Công là nhà thầu trực tiếp thi công. 

Từ hiện trạng tuyến đường cũ được xây dựng từ nhiều năm nên đã bị xuống cấp, trời mưa thì lầy lội xe cộ phương tiện qua lại hết sức khó khăn ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, trời nắng thì bụi bặm gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. 

Tuyến đường nối đã được khởi công vào tháng 8/2017, với thiết kế mặt đường rải bê tông nhựa 2 lớp bề rộng mặt đường trung bình là 7,5m cùng với hệ thống thoát nước dọc hai bên. Công trình với giá trị xây dựng hơn 26 tỷ đồng đã được công ty TNHH Thành Công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng hợp đồng vào cuối năm 2018.

Khi người lính là doanh nhân thời bình - Ảnh 2.

Đoàn cựu lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh thăm dây chuyền sản xuất tại Cụm CN. Ảnh: Đàm Trượng

Sau khi công trình hoàn thành đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế, đời sống văn hóa của nhân dân. Đặc biệt cũng nhờ đó, cụm công nghiệp Hoàng Xá - nơi điểm nối của tuyến đường đã thu hút được nhiều nhà đầu tư, tạo thêm được nhiều việc làm cho nhân dân.

Không chỉ là doanh nhân xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng, ông Nguyễn Thành Công còn đảm nhiệm cương vị Trưởng ban Công tác mặt trận Khu 22 thuộc xã Hoàng Xá. Người dân nơi đây vẫn thường nhắc đến một đồng chí trưởng ban Công tác mặt trận - một người doanh nhân luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, lấy lợi ích của nhân dân địa phương làm đầu.

Cũng nhờ đó, vào năm 2011, ông đã được Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác xã hội, giai đoạn 2006 - 2011.

Khi người lính là doanh nhân thời bình - Ảnh 3.

Giám đốc Nguyễn Thành Công hỏi thăm công nhân đang làm việc tại Cụm CN. Ảnh: Đàm Trượng

"Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", câu nói trên có lẽ đặc biệt đúng với hai vợ chồng Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thành Công. Để đạt được thành công của công ty như ngày hôm nay, không chỉ có sự nỗ lực quyết đoán của Giám đốc Nguyễn Thành Công mà còn có sự góp sức không nhỏ bởi người vợ của ông - doanh nhân Vũ Thị Liên Bà vừa chung sức giúp ông quản lý công ty lại vừa là hậu phương vững chắc để ông yên tâm trên chặng đường vừa kinh doanh vừa hoạt động xã hội mà mình đã lựa chọn. 

Cũng giống như Giám đốc Nguyễn Thành Công, người vợ của ông - doanh nhân họ Vũ cũng rất năng nổ trong việc tham gia hoạt động xã hội và các hoạt động xây dựng của địa phương. Bà là thành viên tích cực trong các hoạt động của Hội Phụ nữ xã. Trong công tác xây dựng cho quê hương, bà còn trực tiếp đóng góp xây dựng nhà thờ Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy.

Xuất phát từ tấm lòng yêu thương trắc ẩn với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bà Liên vẫn thường xuyên đóng góp và tham gia hoạt động từ thiện tại các địa phương trên cả nước. 

Gần đây nhất, bà là trưởng đoàn từ thiện lên Sơn La để trao hơn 200 suất quà cho người dân xã nghèo Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với trị giá hàng trăm triệu đồng. Chuyến đi với nhiều ý nghĩa đã góp phần lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của một nữ doanh nhân với tấm lòng trắc ẩn, quan tâm tới những đồng bào còn nhiều khó khăn. 

Khi người lính là doanh nhân thời bình - Ảnh 4.

Lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đàm Trượng

Bên cạnh đó, doanh nhân Vũ Thị Liên còn tham gia đóng góp cho Hội Khuyến học Việt Nam, đi cùng Hội Khuyến học lên Cao Bằng và Bắc Kạn để trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Với các hoạt động từ thiện ở địa phương, bà cũng là nhân tố rất tích cực trong hỗ trợ người nghèo ở địa phương cũng như địa bàn tỉnh. 

Nhờ sự năng nổ, nhiệt tình trong công tác phong trào và hoạt động từ thiện đó, bà đã được bầu là Ủy viên Mặt trận Tổ Quốc xã Hoàng Xá và huyện Thanh Thủy; nhiều năm liền, bà còn nhận được giấy khen là Doanh nhân tiêu biểu của tỉnh.

Bằng sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt lên khó khăn của hai vợ chồng ông Nguyễn Thành Công, Công ty đã có được những bước phát triển vượt bậc so với trước đây. Tuy nhiên, hai vợ chồng doanh nhân Thành Công đều luôn tâm niệm rằng, trong mỗi bước phát triển của doanh nghiệp phải đi kèm với sự đóng góp, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Đó vẫn luôn là tôn chỉ hoạt động của công ty và là bước đệm vững chắc cho công ty tiến xa hơn nữa trong tương lai, vươn ra tầm khu vực và trong cả nước.

Ý kiến của bạn