Tin tức

Khỉ Cát Bà kiếm ăn ở rác thải nhựa từ đất liền

Mặc dù được sống trong môi trường tự nhiên, các chú khỉ tại Đảo Khỉ Cát Bà vẫn phải tìm kiếm đồ ăn trong những đống rác mà du khách bỏ lại.

Tác giả Thanh Hồng / VOVTV
23/11/2020 12:23

Khỉ Cát Bà đang chịu ảnh hưởng bởi ý thức kém của con người

Nếu ai đã từng đến Cát Bà thì không thể bỏ lỡ địa điểm du lịch thú vị với phong cảnh hoang sơ tuyệt đẹp, đó chính là đảo Khỉ. Đảo Khỉ là một hòn đảo lớn trong số gần 400 đảo thuộc quần thể đảo Cát Bà ở thành phố Hải Phòng. Từ khi khỉ được lực lượng kiểm lâm đưa lên sinh sống, đảo có tên mới là đảo Khỉ.

Hiện trên đảo có 2 loại khỉ là lông xám đuôi dài và khỉ mặt đỏ với gần 20 cá thể. Những chú khỉ ở đây rất thân thiện và luôn tạo cho du khách những bất ngờ thù vị. Đặc biệt, dù sống trong môi trường tự nhiên nhưng các chú khỉ ở đây lại thường phải tìm kiếm đồ ăn trong những đống rác mà du khách bỏ lại. Điều này làm ảnh hưởng đến khung cảnh thiên nhiên và sức khỏe của những chú khỉ tại hòn đảo này.

Khỉ Cát Bà "vui" sống cùng rác thải nhựa từ đất liền. Video: Hà Dung

Thực tế những hình ảnh này cho thấy, mức độ thân thiện môi trường đối với bầy khỉ đang xuống cấp trầm trọng. Việc du khách để lại rất nhiều rác trên đảo vô tình khiến loài khỉ tìm kiếm thức ăn ở chính các bãi rác sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe của chúng. 

Anh Nguyễn Trường Sơn - phóng viên VTV24 chia sẻ: "Một khu du lịch đẹp như này, lẽ ra nên để các chú khỉ phát triển một cách tự nhiên. Nó sẽ có những bản năng sinh tồn tốt hơn so với việc lợi dụng con người để chúng làm quen với việc tìm kiếm thức ăn từ chính khách du lịch".

Hiện tượng đau lòng này cũng là hồi chuông cảnh báo đã đến lúc các cơ quan chức năng vào cuộc và nâng cao ý thức của khách du lịch để chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường trên đảo. Mỗi người nên tự ý thức về việc hưởng thụ và đi đôi trách nhiệm, có trách nhiệm mang về những thứ mình mang đi.

Ý kiến của bạn