Tin tức

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật - giao lưu chính luận đầy ý nghĩa

(VOVTV) - Khát vọng Việt Nam là chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
16/01/2021 12:08
Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 1.

Chương trình Khát vọng Việt Nam được tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản và chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Đại Hồng

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 2.

Đây là chương trình nghệ thuật - giao lưu chính luận đầy ý nghĩa. Ảnh: Đại Hồng

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 3.

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương (bên trái); đồng chí Đặng Quân Thụy, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện cơ quan báo chí, các nhà tài trợ. Ảnh: Đại Hồng

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 4.

Chương trình Khát vọng Việt Nam đem tới một buổi giao lưu chính luận với sự góp mặt của GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại Hồng

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 5.

GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ về tình yêu của Bác dành cho miền Nam: "Câu nói nổi tiếng của Bác là 'Miền Nam ở trong trái tim tôi'. Quốc hội của nước ta quyết định tặng Bắc Huân chương Sao Vàng, là Huân chương cao quý nhất của nước ta. Mà Bác khiêm tốn đến mức vĩ đại, khiêm tốn cao thượng. Bác từ chối. Bác nói là tấm Huân chương này chỉ nên tặng một người thôi. Và bác giới thiệu tặng cho bác Tôn Đức Thắng. Sau này, bác Tôn thay Bác Hồ làm Chủ tịch nước. Nói đến tặng cho bác Tôn là tặng cho cả miền Nam vì bác Tôn quê ở An Giang... Hai nữa, Bác có nói một câu nổi tiếng khác rất cảm động là: 'Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi'...". Ảnh: Đại Hồng

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 6.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân ta trong việc giành chính quyền năm 1945: "Đảng ta đã có nghệ thuật lãnh đạo tài tình. Và ở đây công đầu thuộc về Hồ Chí Minh... Dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đứng lên giành chính quyền trong vòng 2 tuần lễ... Ngay sau khi về Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp, tranh thủ viết Tuyên Ngôn Độc lập và tổ chức ngay Lễ tuyên bố độc lập vào chiều ngày 2/9/1945. Lúc đó, quân đội của Trung Hoa dân quốc (quân Tưởng) đã tiến vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Nhưng khi đến Hà Nội thì Chính phủ của ta đã được thành lập. Đây là điều rất thuận lợi để chúng ta ứng phó với quân đồng minh khi chúng ta đã có chính quyền. Và đấy chính là cái nghệ thuật lãnh đạo rất là tài tình". Ảnh: Đại Hồng

Rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Đại Hồng

Bài hát Đảng đã cho ta một mùa xuận dưới sự trình bày của Hợp xướng Nhà hát Đài TNVN và vũ đoàn Lavender. Clip: Thảo Trang

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 9.

Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, Nguyên chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Đội viên Đoàn Thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, người có 75 năm tuổi Đảng đã có những chia sẻ với thế hệ Đảng Viên trẻ

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 10.

Trung tướng Đặng Quân Thụy chia sẻ với PV VOVTV rằng trong suốt 75 năm kể từ khi ra nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã tham gia vào hai cuộc kháng chiến lớn của dân tộc: Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Được biết, Trung tướng Đặng Quân Thụy đã may mắn gặp được Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi người trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh Biên giới 1950. Ảnh: Đại Hồng

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 11.

Bạn Tôn Lượng Bảo, sinh năm 2001, là một trong những Đảng viên trẻ khi được kết nạp Đảng vào năm 18 tuổi. Chia sẻ với PV VOVTV cảm xúc khi được tham gia chương trình có sự góp mặt của đồng chí Đặng Quân Thụy - người đã có 75 năm tuổi Đảng, Tôn Lượng Bảo khiêm tốn: "Em thật sự vinh dự, vinh hạnh khi được ngồi cạnh với một người Đảng viên kỳ cựu như bác Đặng Quân Thụy. Em hy vọng là sau chương trình này, em có thể được bác chia sẻ và học tập nhiều điều từ bác. Qua đó, giúp em phát triển hơn nữa trong quá trình học tập cũng như công việc sau này của mình". Ảnh: Đại Hồng

Các em nhỏ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi được tham gia chương trình Khát vọng Việt Nam. Ảnh: Đại Hồng

Khát vọng Việt Nam: Chương trình nghệ thuật -  giao lưu chính luận đầy ý nghĩa - Ảnh 13.

Chia sẻ với PV về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, GS.TS Hoàng Chí Bảo nói: "Đại hội XIII là Đại hội rất quan trọng. Sự kiện chính trị nào về Đại hội Đảng cũng quan trọng nhưng riêng Đại hội XIII này nó cực kỳ quan trọng vì Đảng ta tổng kết 35 năm đổi mới, tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh và quyết tâm tìm ra đột phá mới cho sự phát triển. Mà tư tưởng lớn trong Đại hội lần này là phát huy ý chí và khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển, khát vọng để Việt Nam cường thịnh, để thỏa lòng mong ước của Bác Hồ và cũng là ước vọng của toàn dân. Thế nên, chúng ta hoàn toàn có điều kiện, có cơ sở để tin rằng Đại hội XIII này sẽ là sự cổ vũ rất lớn cho toàn Đảng, toàn dân và quyết tâm để đến giữa thế kỷ này phải thành một nước phát triển hiện đại". Ảnh: Thảo Trang

Ý kiến của bạn