Tin tức

Khánh thành hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á

(VOVTV) - Sáng nay 11/1, Hầm đường bộ Hải Vân 2 sau hơn 46 tháng thi công đã được khánh thành. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, đây là công trình trọng điểm quốc gia, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tác giả Đình Thiệu / VOV Miền Trung
11/01/2021 15:07

Hầm đường bộ Hải Vân 2 có chiều dài toàn tuyến 12,4Km, trong đó, phần hầm dài 6,2Km, là công trình trọng điểm quốc gia và là hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á. Dự án hầm đường bộ Hải Vân được phê duyệt gồm 2 giai đoạn, tổng mức đầu tư 7.200 tỷ đồng. Giai đoạn 1 nâng cấp, sửa chữa hầm Hải Vân 1, giai đoạn 2 khởi công nâng cấp hầm Hải Vân 2.

Khánh thành hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại lễ khánh thành Hầm Hải Vân 2

Sáng nay 11/1, Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng Hầm đường bộ Hải Vân 2.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Dự án hoàn thành đáp ứng nhu cầu di chuyển của phương tiện lưu thông một chiều, một ống hầm, đảm bảo an toàn hơn, đồng thời nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu, góp phần phát huy hiệu quả kinh tế xã hội.

"Việc hoàn thành và đưa công trình hầm Hải Vân 2 vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trọng điểm kinh tế miền Trung, đồng thời đảm bảo sự kết nối đồng bộ hơn, thúc đẩy sự phát triển hơn đối với khu vực xung quanh, đặc biệt là khu vực miền Trung-Tây Nguyên cũng như Hành lang Đông Tây-kết nối với các nước láng giềng trong khu vực và đi ra thế giới", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói thêm.

Khánh thành hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh 2.

Hầm Hải Vân 2 là công trình trọng điểm quốc gia, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hầm đường bộ Hải Vân 2 đã hoàn thành nhưng hiện đang phát sinh nhiều vướng mắc. Nhà thầu đã hoàn thành công trình nhưng hiện nay nguồn ngân sách nhà nước còn hơn 1180 tỷ đồng chưa được bố trí.

Khánh thành hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh 3.

Nghi thức cắt băng khánh thành Hầm Hải Vân 2

Khánh thành hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh 4.

Thông xe hầm đường bộ Hải Vân 2

Khánh thành hầm đường bộ dài nhất khu vực Đông Nam Á - Ảnh 5.

Hầm đường bộ Hải Vân 2 chỉ đưa vào sử dụng khoảng 20 trong dịp Tết, sau đó tạm đóng cửa để giải quyết vướng mắc về tài chính

Để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết, nhà đầu tư đã đề xuất chỉ đưa vào sử dụng khoảng 20 ngày, phục vụ cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó tạm thời đóng của hầm đường bộ Hải Vân 2 để giải quyết những vướng mắc về tài chính.

Ý kiến của bạn