Tin tức

Khánh Hòa: Xác minh người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo

(VOVTV) - Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh thông tin, hình ảnh một người bán hàng rong đã đổ thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo để bán lại cho khách đến sau. Khi lực lượng chức năng đến làm việc, người bán hàng rong đã lập tức bỏ chạy.

Tác giả Thái Bình/VOV Miền Trung
22/12/2022 10:53

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại hình ảnh một người phụ nữ cao tuổi bán hàng rong, được cho là ở đường Quang Trung, sát bên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Trong clip được quay từ phía sau, người bán hàng rong này đang bán bún cá trên vỉa hè. Người này có hành động đổ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo đang nấu. Không những vậy, có một số ly nước lọc khách đã uống cũng được đổ lại trong bình nước lọc.

Khánh Hòa: Xác minh người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo - Ảnh 1.

Hình ảnh được lan truyền về hành vi mất vệ sinh của người bán hàng rong.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người ở thành phố bày tỏ sự bất bình, bức xúc trước hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của người bán hàng rong trong đoạn clip đã đăng. Sau khi thông tin lan truyền, lãnh đạo Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ, nơi xảy ra sự việc khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Phường Lộc Thọ đã cử đội công tác gồm Quản lý đô thị, dân quân xuống làm việc với bà cụ bán hàng rong. Khi lực lượng chức năng đến, người bán hàng đã bỏ chạy, lực lượng chức năng chỉ tạm giữ các vật dụng như: gánh, nồi, bát, đũa… đưa về phường. 

Ông Lê Minh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Bà cụ này buôn thúng, bán bưng bằng gánh, có lúc thì bán bên này, bên kia, gánh đi lung tung hết chứ đâu phải cố định một chỗ đâu. Lực lượng đã xuống làm việc, mời cụ về phường nhưng cụ đã bỏ chạy. Vì là người già tuổi cao, nên lực lượng phải khéo léo xử lý tránh để ảnh hưởng xấu đến thành phố du lịch.”

Clip gười bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo. (Báo Người lao động)

Ý kiến của bạn