Tin tức

Khánh Hòa: Tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án lấn vịnh Nha Trang

(VOVTV) - Ngày 24/3, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức cưỡng chế để thu hồi đất đối với dự án Công viên Vui chơi giải trí Nha Trang Sao.

Tác giả Thái Bình / VOV Miền Trung
25/03/2021 10:17

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 33 triệu USD, đã lấn vịnh Nha Trang trái phép. Dự án Nha Trang Sao do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư tại phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang triển khai từ năm 2011, với tổng diện tích khoảng 160.000m2. Trong quá trình thực hiện dự án, năm 2016, chủ đầu tư đã đổ đất lấn biển trái phép ngoài ranh giới dự án với diện tích gần 23.000 m2, bị cơ quan chức năng xử phạt 200 triệu đồng.

Khánh Hòa: Tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án lấn vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Cưỡng chế, tháo dỡ tại dự án Nha Trang Sao

Do nhà đầu tư vẫn không khắc phục hậu quả, đầu năm 2018, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã chấm dứt hoạt động của dự án. Đến năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi đất dự án Nha Trang Sao.

Tuy nhiên, sau 2 năm chủ đầu tư không chấp hành việc thu hồi đất nên UBND TP Nha Trang phải cưỡng chế. Dù phía chủ đầu tư không có mặt theo thông báo trước đó nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành cưỡng chế. Lý do cưỡng chế do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao không thực hiện Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án lấn vịnh Nha Trang - Ảnh 2.

Đọc quyết định cưỡng chế dự án Nha Trang Sao

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, phần đất được thu hồi tại dự án Nha Trang Sao sẽ được dùng để xây công viên, phục vụ mục đích công cộng, giải trí cho người dân và du khách.

Ý kiến của bạn