Khám phá

Khánh Hòa: Thị trường khách du lịch nước ngoài bị ảnh hưởng từ xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine

(VOVTV) - Xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine, các nước phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nên đồng Rúp của Nga mất giá. Đồng Rúp mất giá khiến khách du lịch Nga hoãn, huỷ du lịch đến tỉnh Khánh Hoà.

Tác giả Thái Bình / VOV Miền Trung
03/03/2022 16:05

Ngày 3/3, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam có kế hoạch đưa hơn 300 du khách Nga có “hộ chiếu vaccine” đến Khánh Hoà, đây là chuyến bay đầu tiên trong tháng 3. 

Doanh nghiệp này bắt đầu đưa khách Nga có hộ chiếu vaccine đến Việt Nam từ tháng 12 năm ngoái với tần suất 8 chuyến/tháng, mỗi chuyến hơn 300 du khách. Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine, một số khách Nga đã hủy tour du lịch.

Khánh Hòa: Thị trường khách du lịch nước ngoài bị ảnh hưởng từ xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine - Ảnh 2.

Chào đón du khách Nga đến Khánh Hòa

Ông Bùi Quốc Đại, Phó Giám đốc Công ty Anex Việt Nam cho biết, hướng bay từ Nga đi Việt Nam an toàn nhưng những gì diễn ra suốt 1 tuần qua đã ảnh hưởng lớn việc khôi phục thị trường nhiều tiềm năng này.

Doanh nghiệp đang sốt ruột dõi theo tình hình Nga - Ukraine. Trước mắt, giảm tần suất từ 8 chuyến còn 6 chuyến/tháng, việc nâng tần suất, mở rộng điểm bay ra các thành phố lớn khác đã bị hủy bỏ so với kế hoạch ban đầu. Việc nước Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT cũng làm cho việc giao dịch giữa doanh nghiệp với đối tác bên Nga gặp nhiều khó khăn.

Khánh Hòa: Thị trường khách du lịch nước ngoài bị ảnh hưởng từ xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine - Ảnh 3.

Du khách Nga hào hứng khi vừa đến sân bay Cam Ranh

Ông Bùi Quốc Đại cho biết: “Phải bỏ 2 chuyến bay, vì bay càng nhiều càng lỗ. Còn tài khoản bị ảnh hưởng vì họ chưa thể thanh toán công nợ, đóng cửa SWIFT, doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì SWIFT vẫn là hệ thống chuyển tiền mà. Về kinh tế khi đồng Rúp bị mất giá thì người Nga bị cháy trong tài khoản rất nhanh. Về lương là 100.000 Rúp 1 tháng trước đây là 1.200-1.300 USD, bây giờ chưa đến 1.000 USD, người dân đi du lịch không có đủ khả năng để mua tour".

Khách Nga vốn là dòng khách chủ lực của du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Trước dịch Covid-19, mỗi năm tỉnh Khánh Hòa đón khoảng nửa triệu du khách, chiếm 70% lượng du khách Nga đến Việt Nam. Khách Nga lưu trú hơn 10 ngày, mức chi tiêu khá cao, bình quân khoảng 1.500 USD Mỹ/người.

Khánh Hòa: Thị trường khách du lịch nước ngoài bị ảnh hưởng từ xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine - Ảnh 4.

Du khách Nga đến tham quan Tháp Bà Ponagar

Hiện nay, khách Nga là thị trường khởi sắc nhất của chương trình thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine. Từ tháng 11 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 6.000 khách Nga. 

Khi có thông tin Chính phủ cho phép du lịch hoạt động bình thường trở lại từ 15/3, các doanh nghiệp lữ hành ở Khánh Hòa như: Crystal Bay, Pegas, Nhật Minh… đang lên phương án để đưa khách Nga cũng như Đông Âu đến nghỉ dưỡng nhưng tình hình căng thẳng giữa Nga - Ukraine đã ảnh hưởng đến việc phục hồi du lịch.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước những khó khăn mới phát sinh, bên cạnh việc xác định thị trường nội địa là chủ lực, địa phương sẽ xúc tiến thị trường mới nhằm giảm khó khăn cho các doanh nghiệp: “Đón các đoàn FAMTRIP của Ấn Độ sang, là thị trường mới, có số lượng khách đông, tổ chức được tour đoàn lớn. Với người dân, doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn bình tĩnh. 

Việc điều tiết thị trường phải có một thời gian. Phải có nhìn nhận lại rằng khách Nga yêu thích du lịch Nha Trang- Khánh Hoà, là điểm nghỉ dưỡng rất lý tưởng. Nếu vấn đề được ổn định sớm, chắc chắn thị trường này cũng bình ổn trở lại".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn