Tin tức

Khánh Hòa: Cựu Tổng Giám đốc Sông Đà Nha Trang bị truy tố về tội lừa đảo

(VOVTV) - Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đào Trung Dũng, cựu kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà Nha Trang cũng bị truy tố cùng tội danh.

Tác giả Thái Bình / VOV miền Trung
28/06/2021 21:24

Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, ông Uy cùng đồng phạm điều chỉnh thiết kế biến đất công viên thành đất xây dựng nhà ở, một lô đất bán cho nhiều người để lừa đảo. 

Cụ thể, năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho liên danh Công ty CP Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, tại phường Xương Huân, trung tâm thành phố Nha Trang. Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.

Khánh Hòa: Cựu Tổng Giám đốc Sông Đà Nha Trang bị truy tố về tội lừa đảo - Ảnh 1.

Nguyễn Chí Uy đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam

Hai ông Uy và Dũng tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh hai lô đất đã được quy hoạch làm công viên cây xanh chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng nhà ở rồi đem bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để thu tiền của các khách hàng. Có lô đất, ông Uy ký hợp đồng góp vốn với hai người. Tổng số tiền mà cả hai đã lừa đảo chiếm đoạt của các khách hàng là gần 28 tỉ đồng. 

Khánh Hòa: Cựu Tổng Giám đốc Sông Đà Nha Trang bị truy tố về tội lừa đảo - Ảnh 2.

Khu dân cư Cồn Tân Lập chậm tiến độ nhiều năm

Tháng 12/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án “Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án này. Cả hai bị can đã bị bắt tạm giam, bị truy tố ở khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc chung thân.

Được biết, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, có tổng diện tích gần 8 ha, có vị trí đắc địa, giáp đường Trần Phú, trung tâm thành phố Nha Trang. Dự án được quy hoạch xây dựng 5 chung cư, biệt thự, kế hoạch sẽ hoàn thành cuối năm 2013 nhưng đến nay hầu như chưa triển khai gì.

Ý kiến của bạn