Đời sống

Kháng kháng sinh, bệnh nhân nhiễm khuẩn tụ cầu vàng có thể phải phẫu thuật nhiều lần

(VOVTV) - Theo số liệu thống kê ở các bệnh viện lớn, mỗi năm có 13,9% số trường hợp mắc bệnh nhiễm khuẩn là do vi khuẩn tụ cầu vàng (TCV) nhập viện điều trị.

Tác giả Mai Lan – Đức Thành
03/07/2023 17:09

Đây là những bệnh cấp tính, nặng nhất là nhiễm khuẩn máu gây tử vong cao do suy đa tạng, nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Trong khi đó tình trạng kháng kháng sinh trong điều trị bệnh gia tăng và có thể khiến bệnh nhân phải mổ đi, mổ lại nhiều lần.

Một bệnh nhi 12 tuổi bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng dẫn tới viêm xương, tủy xương đường máu cấp tính. Chỉ từ một vết trầy xước da khi tham gia thể thao ở trường, cậu bé sốt cao liên tục, rất may được các bác sỹ bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phát hiện kịp thời bệnh nhân nhiễm khuẩn tụ cầu vàng.

Trong cùng 1 tháng cậu bé phải trải qua 2 lần phẫu thuật. Lần một, tình trạng sốt cao đã được xử lý hạ sốt, tuy nhiên bệnh không khỏi. Cậu tiếp tục trải qua ca phẫu thuật lần 2 để nạo vét tủy xương còn nhiễm khuẩn tụ cầu vàng và đổi phác đồ kháng sinh theo hướng nặng hơn. Đây là tình huống điển hình kháng kháng sinh, khiến khuẩn tụ cầu vàng tái phát.

Phác đồ điều trị kháng sinh lần 2 đã đủ tiêu diệt vi khuẩn tụ cầu vàng và cậu đã không phải phẫu thuật lại lần 3,4,5, như nhiều trường hợp bệnh khác. Tình trạng bệnh nhân nhiễm khuẩn tụ cầu vàng phải phẫu thuật đi phẫu thuật lại do kháng kháng sinh là tương đối phổ biến, trong đó cũng có những trường hợp đáng tiếc, bệnh trở nặng và tử vong.

Ý kiến của bạn