Tin tức

Khai thác cát gây 23 điểm sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống người dân Bình Dương

(VOVTV) - Ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo các đơn vị cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại 23 điểm sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn thị xã Tân Uyên để phòng tránh thiệt hại về người, tài sản trong mùa mưa bão sắp tới.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
08/04/2021 19:06

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương, ven sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn thị xã Tân Uyên có 23 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 7.200m. Sạt lở làm ảnh hưởng đến 106 hộ dân, trong đó có 28 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm với khoảng cách nhà đến bờ sông là 5m.

Khai thác cát gây 23 điểm sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống người dân Bình Dương - Ảnh 1.

Sạt lở ven sông Đồng Nai đoạn qua thị xã Tân Uyên đe dọa cuộc sống người dân

Nguyên nhân sạt lở được xác định do tình trạng khai thác cát dưới lòng sông. Năm 2005, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản cấm khai thác cát trên sông Đồng Nai nhưng nạn khai thác cát lậu vẫn diễn ra khiến bờ sông thêm sạt lở. 

Khai thác cát gây 23 điểm sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống người dân Bình Dương - Ảnh 2.

Những chiếc sà lan chở đá từ mỏ đá Thường Tân, Tân Mỹ (Bắc Tân Uyên, Bình Dương) là tác nhân gây sạt lở

Ngoài ra, việc các xà lan chở đá từ mỏ đá Thường Tân, Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng là tác nhân gây sạt lở.

Trước thực trạng trên, mới đây, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn kiểm tra. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành, UBND thị xã Tân Uyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác cát lậu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai, đoạn từ cầu rạch Tre đến Thị ủy Tân Uyên và kè chống sạt lở cù lao Rùa.

Ý kiến của bạn