Tin tức

Khai mạc triển lãm “Dịch bệnh bùng phát: Phiên bản thu nhỏ” của Mỹ tại Hà Nội

(VOVTV) - Ngày 7/12, triển lãm “Dịch bệnh bùng phát: Phiên bản thu nhỏ” của Viện bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian Hoa Kỳ khai mạc tại Trường Đại học Y Hà Nội.

07/12/2020 17:33

Triển lãm là phiên bản thu nhỏ của triển lãm quy mô lớn hơn tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Triển lãm cho thấy cách mầm bệnh có thể lây lan từ động vật hoang dã và gia súc sang người, lý do một số vụ bùng phát lại trở thành dịch bệnh, và sức khỏe con người, động vật và môi trường có liên kết như thế nào trên tư cách “Một sức khỏe”. “Dịch bệnh bùng phát - Phiên bản thu nhỏ” trưng bày các panô, hình ảnh theo thiết kế và có sẵn. Triển lãm bao gồm các chủ đề như Lao và Covid-19.

trien_lam_1.jpg

Triển lãm dịch bệnh

Trước khi tổ chức tại Việt Nam, Triển lãm đã được tổ chức tại hơn 100 địa điểm ở hơn 30 quốc gia, bao gồm các trường đại học, thư viện, bệnh viện, sân bay, đại sứ quán, trung tâm cộng đồng và bảo tàng. Triển lãm được thể hiện dưới nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Trung.

trien_lam_2.jpg

Theo Đại sứ Kritenbrink, không chỉ có COVID-19, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa bùng phát mới trong tương lai

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Kritenbrink cho biết, Triển lãm “Dịch bệnh bùng phát: Phiên bản thu nhỏ” được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội là sự kiện đánh dấu kỷ niệm 25 năm hợp tác giữa Việt Nam và Hoa kỳ, nhắc nhở một thực tế là các nước trên thế giới phải hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức liên tục từ các bệnh truyền nhiễm. Theo Đại sứ Kritenbrink, không chỉ có COVID-19, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa bùng phát mới trong tương lai.

Triển lãm sẽ trưng bày trong một tuần tại Trường Đại học Y Hà Nội, từ ngày 7-14/12/2020./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn