Tin tức

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41

(VOVTV) - Tối ngày 15/3, tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41.

Tác giả Thanh Nga/VOV Đông Bắc
16/03/2023 08:45

Dự Lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 41 Lê Ngọc Quang; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm...

z4184656106343_96cc968882fa52ef4fc2bf05b4a8c059.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang bấm nút khai mạc Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 41.

Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch bệnh covid-19, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, từ 15-18/3. Tại Liên hoan lần này, Ban tổ chức nhận được hơn 700 tác phẩm dự thi, tranh giải ở 11 thể loại, như: Chương trình dành cho thiếu nhi, Phim tài liệu, Phóng sự, Phóng sự ngắn, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo... 

Đặc biệt, tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41, Ban Tổ chức đã bổ sung 2 thể loại mới phóng sự ngắn và video trên nền tảng số, đồng thời điều chỉnh 2 thể loại: Chương trình Ca múa nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc, Chương trình Sân khấu có thêm hạng mục Tiểu phẩm truyền hình..

Liên hoan Truyền hình toàn quốc nhằm chọn lựa và vinh danh những tác phẩm truyền hình xuất sắc, là dịp để những người làm truyền hình trong cả nước gặp gỡ trao đổi, hợp tác sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ thông tin nhằm phục vụ khán giả tốt hơn. 

z4184653219123_68f435e945a6c10c03f294bd1a099e2c.jpg

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng nhiều đại biểu dự Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41.

Điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan năm nay là 3 hội thảo chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các Đài phát thanh - truyền hình trên cả nước, gồm: Hội thảo “Sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số”, Hội thảo “Đồ họa truyền hình - thực tiễn và xu thế phát triển”, Hội thảo “Phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình”. Song song với các hoạt động chính thức, Liên hoan Truyền hình toàn quốc còn có các hoạt động bên lề ý nghĩa, bao gồm: Triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình, Triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình.

Tại Lễ khai mạc, ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 41 khẳng định, từ năm 2023, Liên hoan Truyền hình toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần, xen kẽ với Liên hoan Phát thanh toàn quốc để đảm bảo tính chuyên nghiệp và chất lượng các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan. 

IMG_1382 TGD Dai THVN.jpg

Ông Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định, từ năm 2023, Liên hoan Truyền hình toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần, xen kẽ với Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: "Năm 2023 dự báo là một năm nhiều thách thức với các Đài truyền hình do ảnh hưởng của khó khăn kinh tế cùng với sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo. Đây là giai đoạn thử thách và cũng là áp lực để những người làm truyền hình chúng ta phát huy tinh thần sáng tạo đổi mới, thích nghi với hoàn cảnh. Tôi hy vọng rằng những hoạt động giao lưu nghề nghiệp của kỳ Liên hoan này sẽ giúp cho các bạn đồng nghiệp có thêm nhiều kinh nghiệm để cùng đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới".

 

Ý kiến của bạn