Tin tức

Khai mạc Army Games 2021 tại Việt Nam

(VOVTV) - Sáng ngày 31/8, tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khai mạc 2 nội dung thi đấu “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) năm 2021 tại Việt Nam.

Tác giả Nguyên Nhung / VOV1
31/08/2021 12:36

Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức 2 nội dung thi đấu trong khuôn khổ Army Games 2021 với sự tham gia của 8 quốc gia trên thế giới với thông điệp hòa bình, hữu nghị.

Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chuẩn đô đốc Subbotin Andrey Nikolaevich, đại diện Ban Tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế 2021 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga; Đại sứ quán và Tùy viên quân sự các nước có đội tuyển tham dự cuộc thi.

Khai mạc Army Games 2021 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại biểu các nước tới dự lễ khai mạc

Tham gia Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn” tại Việt Nam, hơn 120 tuyển thủ quân sự của 8 quốc gia gồm Bangladesh, Belarus, Lào, Cộng hòa Mali, Liên Bang Nga, Uzbekistan, Bolivia, Venezuela và đội tuyển Việt Nam đã thực hiện cách ly phòng dịch đúng quy định, được kiểm tra sức khỏe thường xuyên và tới thao trường nước ta luyện tập thi đấu từ trước lễ khai mạc.

Khai mạc Army Games 2021 tại Việt Nam - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thao phát biểu khai mạc

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tại nạn” cho biết, cuộc thi lần này, góp phần hướng tới xây dựng lực lưỡng vũ trang ở mỗi nước ngày càng hùng mạnh, bảo vệ sự ổn định, phát triển của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực công cuộc chống đói nghèo, chống xung đột sắc tộc, phòng chống khủng bố, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới; đồng thời nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm khai thác, sử dụng bảo đảm khí tài, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội các các nước.

Khai mạc Army Games 2021 tại Việt Nam - Ảnh 3.

Ngài Chuẩn đô đốc Subbotin Andrei Nikolaevich phát biểu

Tại lễ khai mạc, Chuẩn đô đốc Subbotin Andrei Nikolaevich đại diện Ban Tổ chức Army Games 2021 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, trong khuôn khổ Army Games 2021, 34 môn thi đấu đang được tổ chức trên lãnh thổ của 11 quốc gia. Đồng thời, đánh giá Việt Nam lần đầu tiên tổ chức 2 cuộc thi Xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn, nhưng công tác chuẩn bị hoàn thành đúng với tiêu chuẩn quy chế đề ra, và thể hiện được đất nước, con người Việt Nam giàu lòng mến khách, vượt mong muốn của ban tổ chức đề ra.

Chuẩn đô đốc Subbotin Andrei Nikolaevich khẳng định, việc tổ chức các cuộc thi góp phần rất lớn vào sự phát triển quốc tế, củng cố lòng tin giữa các quốc gia và trước hết là giữa các quân chủng của quân đội các nước.

Khai mạc Army Games 2021 tại Việt Nam - Ảnh 4.

Đội tuyển các nước tiến qua lễ đài

"Việc trao đổi kinh nghiệm giữa các quân nhân tham gia cuộc thi và tìm kiếm các giải pháp mới trong công tác đào tạo huấn luyện quân nhân chắc chắn sẽ làm nâng cao tính chuyên nghiệp của họ. Việt Nam đã hoàn thành một lượng lớn công việc và xây dựng được cơ sở vật chất huấn luyện tuyệt vời. Điều này cho thấy các bạn đã chuẩn bị cho cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao”, ông Subbotin Andrei Nikolaevich bày tỏ.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đại biểu các quốc gia giam dự Army Games 2021 tại Việt Nam tham dự Khai trương không gian văn hóa và trưng bày vũ khí thiết bị do Việt Nam sản xuất. Ngay sáng hôm nay, đội thi đấu của các quốc gia bước vào thi đấu giai đoạn 1 Xạ thủ bắn tỉa và thi đấu chặng 1 Vùng tai nạn. 2 cuộc thi này diễn ra tới ngày 4/9.

Ý kiến của bạn